| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng: Kiên Giang có đủ điều kiện trở thành hòn ngọc tỏa sáng trong khu vực

Thứ Hai 29/07/2019 , 13:39 (GMT+7)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Kiên Giang có nhiều tiềm năng, nếu được đầu tư khai thác đúng mức, hoàn toàn có điều kiện trở thành hòn ngọc tỏa sáng trong khu vực Đông Nam Á và thế giới.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng gạo hữu cơ.

Sáng 29/7, tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019 với chủ đề “Kiên Giang - Tiềm năng, cơ hội đầu tư và phát triển bền vững”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng đã khái quát những tiềm năng, lợi thế, nhất là vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng ở khu vực Đông Nam Á. Là tỉnh ven biển thuộc vùng ĐBSCL, Kiên Giang có diện tích tự nhiên lớn nhất và dân số đứng thứ 2/13 tỉnh, thành trong khu vực. Những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ổn định với tốc độ khá cao.

Ông Hồng đã nêu bật 7 lĩnh nhiều tiềm năng của tỉnh cần được khơi dậy. Đó là, phát triển nông - lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản; kinh tế biển, mà đặc biệt là nuôi biển công nghiệp; phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến gắn với nguồn nguyên liệu tại chỗ; phát triển du lịch sinh thái biển, đảo; các dự án đô thị và khu dân cư ven biển; các dự án năng lượng tái tạo, hạ tầng kỹ thuật...

Phát triển nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản là 1 trong 7 lĩnh vực nhiều tiềm năng mà Kiên Giang kêu gọi đầu tư.

Thông qua Hội nghị, tỉnh Kiên Giang kỳ vọng vào “một nguồn lực mới” từ các nhà đầu tư, để trở thành “một tỉnh phát triển năng động, đạt trình độ khá trong cả nước”, hướng đến mục tiêu “là tỉnh giàu có, phát triển bền vững”.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam đánh giá Kiên Giang là tỉnh chủ lực về nông nghiệp, không chỉ của ĐBSCL mà của cả nước. Hàng năm, đóng góp khoảng 4,5 triệu tấn lương thực, gần 1 triệu tấn thủy hải sản khai thác và nuôi trồng. Tuy nhiên, dư địa của tỉnh vẫn còn rất lớn, ngoài tăng thêm sản lượng, cần đầu tư theo hướng chuyên sâu, như phát triển các sản phẩm hữu cơ, như: tôm, lúa, hồ tiêu, thủy sản…

Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho rằng dư địa phát triển nông nghiệp của tỉnh Kiên Giang còn rất lớn.

Tại Hội nghị, tỉnh Kiên Giang đã giới thiệu 118 dự án lớn ưu tiên mời gọi đầu tư, trong đó lĩnh vực: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 19 dự án; nước sạch nông thôn 3 dự án; du lịch 14 dự án; sản xuất công nghiệp 17 dự án; giao thông vận tải 23 dự án… 

Tại hội nghị, có 20 dự án được được lãnh đạo tỉnh Kiên Giang trao quyết định đầu tư, với tổng số vốn hơn 43.000 tỷ đồng.

Trong đó, có 20 dự án được được lãnh đạo tỉnh Kiên Giang trao quyết định đầu tư tại hội nghị, với tổng số vốn hơn 43.000 tỷ đồng. Đồng thời, ký kết văn bản ghi nhớ 36 dự án với các nhà đầu tư, với tổng số vốn đăng ký khoảng 150.000 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Hàng hàng không Vietjet đã công bố kế hoạch khai thác đường bay kết nối đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang) với các tỉnh, thành trên cả nước.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá đây là hội nghị xúc tiến đầu tư rất thành công, thu hút rất đông các nhà đầu tư, với rất nhiều nhà đầu tư lớn. Nhiều nhà đầu tư tên tuổi, được ví như "con sếu đầu đàn" trong phát triển kinh tế của Việt Nam, như Vingroup, FLC, Phú Cường... cùng các nhà đầu tư trẻ đều có dự án tham gia. Tổng số vốn đầu đầu tư được thu hút cũng rất lớn, với trên 10 tỷ USD, trong đó có hơn 2 tỷ USD đã được trao quyết định đầu tư.  

Các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, đến công nghiệp chế biến chuyên sâu, công nghiệp xây dựng, du lịch biển đảo sinh thái…

Thủ tướng cho rằng, Kiên Giang là vùng đất từ lâu đã được ca tụng “trai cũng đẹp, gái cũng đẹp, đất cũng đẹp, sao đâu đâu cũng đẹp”. Từ hơn 300 năm trước, Kiên Giang đã là vùng đất giao thương tấp nập, hôm nay chúng ta phải có nhiệm vụ phát huy truyền thống của cha ông, những người đi trước. Không chỉ kêu gọi, thu hút đầu tư, mà phải tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, biến những dự án đăng ký hôm nay sớm trở thành hiện thực.   

Nhắn nhủ với các nhà đầu tư, Thủ tướng yêu cầu phải làm bài bản, làm thực chất, phát triển bền vững lâu dài.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tán thành chủ trương thành lập thành phố Đông Triều

QUẢNG NINH Tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua 14 nghị quyết quan trọng, trong đó tán thành chủ trương thành lập thành phố Đông Triều.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm