| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Malaysia muốn đội nhà đánh bại đội tuyển Việt Nam

Thứ Bảy 08/12/2018 , 11:28 (GMT+7)

Ngày hôm qua, Thủ tướng Malaysia, Mahathir Bin Mohamad đã có buổi gặp trực tiếp với toàn đội Malaysia trước thềm trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Trong đó, ông khẳng định muốn đội nhà giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Malaysia sẽ thi đấu trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 với đội tuyển Việt Nam vào ngày 11/12. Trước thềm trận đấu quan trọng này, toàn đội đã nhận “đặc ân” lớn. Ngày hôm qua, họ đã được đón tiếp Thủ tướng Malaysia, Mahathir Bin Mohamad.

Thủ tướng Malaysia gặp mặt toàn đội Malaysia

Trong buổi gặp gỡ này, Thủ tướng Malaysia đã động viên, chúc mừng toàn đội sau khi vượt qua Thái Lan để góp mặt trong trận chung kết AFF Cup 2018. Bên cạnh đó, ông khẳng định muốn đội nhà giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam để mang về vinh quang cho dân tộc.

Thủ tướng Mahathir Bin Mohamad cho biết: “Chúng tôi sẽ đối đầu với đội tuyển Việt Nam trong trận đấu cuối cùng ở giải đấu. Tôi sẽ tới theo dõi trực tiếp trận đấu này. Vì vậy, các bạn đừng làm cả nước thất vọng. Tôi hy vọng chúng ta sẽ giành chiến thắng trong cả 2 trận đấu với đội tuyển Việt Nam”.

Ở vòng bảng AFF Cup 2018, đội tuyển Malaysia đã thất bại với tỷ số 0-2 trước đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Ngay từ hôm qua, những thành viên của Malaysia đã phát đi tín hiệu muốn “phục thù” đội tuyển Việt Nam.

Sau chiến tích loại nhà vô địch AFF Cup, Thái Lan, toàn đội Malaysia đang tự tin hướng tới trận đấu sắp tới. Trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày 11/12 tới sân Bukit Jalil.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Giành vé đi tiếp?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trong khuôn khổ VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/4/2024 trên sân vận động quốc tế Khalifa. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm