| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Báo chí cần sáng tạo, tìm hướng đi mới

Thứ Ba 21/06/2016 , 19:31 (GMT+7)

Đó là gợi ý của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối với báo chí trong buổi gặp mặt, nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tổ chức chiều 21/6, tại Hà Nội.

Báo chí ngày một lớn mạnh

Tới dự buổi gặp mặt, cùng đi với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có đại diện Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo TW, đông đảo các PV, BTV, lãnh đạo các cơ quan báo chí. Nhiều nhà báo lão thành cũng đã tham dự.

Báo cáo với Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn cho biết, trong những năm qua, đặc biệt năm 2015 và những tháng đầu năm 2016, báo chí đã tích cực tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước như Đại hội Đảng lần thứ XII, Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đại hội đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Luật Báo chí 2016 đã được Quốc hội thông qua, tạo hành lang pháp lý rõ ràng, thông thoáng sẽ giúp báo chí phát triển lành mạnh.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho rằng, quy hoạch báo chí là một chủ trương lớn trong việc phát triển sự nghiệp báo chí nước nhà, giúp tinh gọn hệ thống báo chí, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Thời gian qua, công tác thanh, kiểm tra các hành vi vi phạm trong báo chí được tập trung đẩy mạnh, lập lại kỷ cương thông tin.

Công tác đào tạo cho đội ngũ PV, BTV được quan tâm chỉ đạo. Đến nay, đã có hàng nghìn PV, BTV được bồi dưỡng cả về nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, tiếp xúc nhiều phương thức làm báo hiện đại. Trong bối cảnh hiện nay, nhất là trước mặt trái truyền thông của mạng xã hội, báo chí cần giữ vững và phát huy hơn nữa bản chất Cách mạng.

17-44-02_1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt

 

Bên cạnh những việc làm được, theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, gần đây, một số bài báo gây hoang mang cho xã hội, nhiều doanh nghiệp, người nông dân điêu đứng trước những thông tin giật gân, không đúng sự thật. Đây là việc phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, nhìn thẳng vào sai sót để sửa chữa.

Báo chí cần tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng, mục tiêu phấn đấu của Đảng và nhân dân ta. Đồng hành cùng Chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Việc phát huy vai trò của báo chí Cách mạng là yếu tố khách quan và đặc biệt quan trọng.

Nhà báo Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam xúc động chia sẻ, từ tờ báo Thanh Niên đầu tiên, đến nay, được sự dìu dắt của Đảng, Nhà nước, sự che chở của nhân dân, báo chí đã trở thành lực lượng hùng hậu với hơn 23.000 hội viên, hơn 800 cơ quan báo chí, đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các nhà báo ngày càng trưởng thành về bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ được nâng cao, chuyên nghiệp hơn.

Hội Nhà báo Việt Nam đang phát động đợt thi đua sâu rộng trong toàn thể hội viên, các cấp hội trong việc nâng cao đạo đức báo chí. Việc thay đổi, bổ sung quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo để phù hợp hơn với quy định mới của Hiến pháp 2013 và Luật Báo chí sửa đổi, từng bước chuẩn bị việc thực hiện đề án quy hoạch báo chí.

Đổi mới, sáng tạo để phát triển

Nhân kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể các nhà báo trên cả nước.

17-44-02_3
Thủ tướng tặng hoa, chúc mừng lãnh đạo Bộ TT-TT

 

Thủ tướng khẳng định, trong suốt các cuộc kháng chiến cũng như xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, báo chí Cách mạng từng bước lớn mạnh vượt bậc, đóng góp to lớn vào sự nghiệp Cách mạng vĩ đại của Đảng và toàn dân tộc. Báo chí là công cụ tuyên truyền sắc bén, bảo vệ lợi ích của dân tộc, Đảng và nhân dân.

Phát huy truyền thống vẻ vang, báo chí đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phản ánh mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội cả trong nước và quốc tế. Báo chí tăng cường truyền thông về những nhân tố mới, mô hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt.

“Hiện nay, báo chí đang đối mặt với nhiều thách thức khó khăn trong kỷ nguyên số. Các nhà báo, cơ quan báo chí sẽ vượt qua thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Đưa sự nghiệp báo chí ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin, sự gửi gắm của nhân dân” – Bộ trưởng TT-TT Trương Minh Tuấn.

Đồng thời, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, sai trái, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia. Báo chí cũng tham gia chống lại những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… Luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực đạt được trong những năm qua đều có sự đóng góp quan trọng của báo chí.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong đó bản thân ông hàng ngày đều đọc và theo dõi thông tin báo chí. Qua đó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng trân trọng sự lao động hăng say, đầy nhiệt huyết, trách nhiệm của các nhà báo.

Trong xu thế hiện đại, báo chí gặp nhiều khó khăn, thách thức, chịu sự cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt đến từ mạng xã hội. Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, báo chí cần liên tục đổi mới, sáng tạo, tìm ra những hướng đi mới, phương pháp làm báo mới.

Các nhà báo và toàn ngành truyền thông cần thực hiện đúng lời dạy của Bác, hết lòng phục vụ Tổ quốc, nhân dân và chân lý. Không ngừng rèn luyện phấn đấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.

17-44-02_5
Toàn cảnh buổi gặp mặt

 

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cơ quan báo chí cần thực hiện 4 nhiệm vụ trong tâm:

Thứ nhất, cần tiếp tục phát huy thành quả của báo chí, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong hoạt động báo chí. Tuyên truyền có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ hai: Báo chí cần thông tin nhanh nhạy, chính xác, khách quan, trung thực hơn nữa. Thông tin ý kiến, nguyện vọng của người dân, tăng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Báo chí phải luôn là lực lượng nòng cốt chống lại các thế lực phản động, thù địch, tích cực đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Bác bỏ các thông tin bội nhọ, bịa đặt, vu khống, gây mất đoàn kết nội bộ.

Thứ ba: Các cơ quan báo chí cần thường xuyên quan tâm, bồi dưỡng, đào tạo cho những người làm báo có tư tưởng chính trị vững vàng, chuyên môn cao, đạo đức nghề nghiệp trong sáng.

Thứ tư: Báo chí cần làm tốt công tác tuyên truyền hoạt động Chính phủ về hành chính các cấp, cùng chung tay giúp ngành hành chính chuyên nghiệp, liêm chính, minh bạch, hiệu quả để phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Báo chí cũng cần phản ánh kịp thời, chính xác các vấn đề bức xúc trong xã hội giúp Chính phủ điều hành, chỉ đạo sát sao hơn.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.