| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chủ quan sẽ phải trả giá trong phát triển

Thứ Hai 08/03/2021 , 06:12 (GMT+7)

Chiều 7/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng trước kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV.

Toàn cảnh cuộc tiếp xúc cử tri của Thủ tướng tại Hải Phòng chiều 7/3. Ảnh: VGP.

Toàn cảnh cuộc tiếp xúc cử tri của Thủ tướng tại Hải Phòng chiều 7/3. Ảnh: VGP.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ ấn tượng trước sự tăng trưởng kinh tế của TP Hải Phòng so với đầu nhiệm kỳ (gấp 2 lần), đời sống nhân dân được nâng lên, cơ sở hạ tầng có sự thay đổi lớn, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, công nghiệp công nghệ cao, cảng biển, dịch vụ - du lịch đều có bước phát triển đột phá.

Trong đó điển hình như, tốc độ tăng trưởng (GRDP) bình quân 5 năm 2016-2020 đạt hơn 14%, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 5.863 USD, tổng thu ngân sách đạt 408.498 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 120.698 tỷ đồng, Hải Phòng đã thu hút đầu tư của các tập đoàn kinh tế lớn như LG, Vin Group, Sungroup…

Tuy nhiên, Hải Phòng không được chủ quan, không được dừng lại vì nếu chủ quan sẽ phải trả giá trong phát triển. Trong thời gian tới, cần phải phấn đấu quyết liệt hơn nữa, cao hơn nữa để thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI, đưa các lĩnh vực có bước phát triển toàn diện hơn nữa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tình cảm chân thành và lời cảm ơn sâu sắc tới đông đảo cử tri và nhân dân TP Hải Phòng. Ảnh: VGP.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tình cảm chân thành và lời cảm ơn sâu sắc tới đông đảo cử tri và nhân dân TP Hải Phòng. Ảnh: VGP.

Thủ tướng lưu ý, sắp tới đây sẽ có dự án lớn, nhiều tỷ USD, Hải Phòng cần phát triển mạnh mẽ kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao và du lịch, qua đó phát huy tối đa tiềm năng để trở thành một thành phố cảng quan trọng, điểm đến của các tập đoàn đa quốc gia và là trung tâm du lịch chất lượng cao tầm quốc tế.

Mặt khác, phấn đấu để  trở thành đô thị thông minh, hiện đại, đáng sống, là thành phố gương mẫu của đất nước, là trung tâm giáo dục - đào tạo, kinh tế của vùng duyên hải Bắc Bộ, trọng điểm phát triển khoa học - công nghệ của cả nước và là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa Việt Nam kết hợp hài hòa với những giá trị văn hóa tiến bộ của nhân loại.

Cùng với đó, Hải Phòng cần chú trọng bảo vệ môi trường đô thị, bảo đảm chất lượng cuộc sống của người dân và phát triển bền vững, tập trung giải quyết tốt các vấn đề về nhà ở đô thị và xây dựng thiết chế văn hóa cho công nhân trong các khu công nghiệp, nhất là nhà ở cho công nhân.

Thủ tướng hỏi thăm sức khỏe một đại biểu. Ảnh: VGP.

Thủ tướng hỏi thăm sức khỏe một đại biểu. Ảnh: VGP.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, không để các đối tượng lợi dụng tình hình gây mất an ninh trật tự và đẩy mạnh đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tín dụng đen, xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã có những đóng góp quan trọng cho hoạt động của Quốc hội, cũng như cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đã tổ chức 11 kỳ họp, lấy ý kiến góp ý vào 98 lượt dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XIV xem xét, thông qua với chất lượng cao, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri này, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tình cảm chân thành và lời cảm ơn sâu sắc tới đông đảo cử tri và nhân dân TP Hải Phòng đã tín nhiệm, bầu các thành viên trong Đoàn là Đại biểu quốc hội.

Cám ơn cử tri và nhân dân Hải Phòng đã luôn tin tưởng, thẳng thắn bày tỏ, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, góp ý trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ và giúp cho Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Mộc Châu chính thức được công nhận là Khu du lịch quốc gia

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa ký Quyết định công nhận Khu du lịch Mộc Châu, tỉnh Sơn La là Khu du lịch quốc gia.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.