| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải giữ cân đối ngân sách

Thứ Tư 24/10/2018 , 18:40 (GMT+7)

Tại buổi thảo luận ở tổ ngày 24/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần phải sử dụng đúng mức, hiệu quả ngân sách, tránh lãng phí, không được mặc áo quá đầu. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các ĐBQH thảo luận tại tổ về tình hình KT-XH

* Lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Ông nói, Chính phủ sẽ quyết liệt hơn nữa trong việc tìm động lực cho tăng trưởng, quan tâm kinh tế tư nhân và nâng cao chuỗi giá trị cho hàng hóa Việt Nam.

Theo Thủ tướng, kết quả về KT-XH đạt được trong thời gian qua tương đối toàn diện. Đặc biệt đời sống xã hội của người dân được nâng lên một bước, từ miền núi, miền biển, đô thị. Uy tín, khả năng chống chịu của chúng ta trước thế giới đã khá hơn trước từ lương thực đến năng lượng, ngân sách, ngoại tệ.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn nói về những bất cập mà báo cáo của Chính phủ đã trình bày trước Quốc hội. Theo đó, thời gian tới sẽ chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, sắp xếp lại, xử lý các vấn đề bất cập trong chỉ đạo điều hành, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Thủ tướng cho rằng phải cố gắng tìm ra động lực mới tốt hơn. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, giá trị xuất nhập khẩu gấp đôi GDP thì cần chú trọng phát triển KH-CN. Phát triển doanh nghiệp công nghệ cao, tìm những khoa học công nghệ có giá trị gia tăng cao để phát triển đất nước. “Chúng ta đang tìm lối đi trong cuộc cách mạng 4.0 này. Nếu ta không tìm ra lối đi, không tìm ra giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị thì chúng cứ luẩn quẩn”, ông nói.

Thủ tướng nhấn mạnh biện pháp tháo gỡ quan trọng là vấn đề thể chế, xây dựng chính phủ kiến tạo. Do đó cần sắp xếp, tổ chức lại để tạo sự phát triển.

Thủ tướng cũng đồng tình và hoan nghênh các ý kiến của đại biểu về việc sử dụng ngân sách hiệu quả hơn để chống lãng phí. “Đừng mặc áo quá đầu mà phải liệu cơm gắp mắm để giữ cân đối ngân sách. Kể cả trong vấn đề nợ công, nếu đi vay tràn lan để đầu tư phát triển sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ. Làm gì cũng phải đúng mức, hiệu quả. Tất nhiên, nếu dừng lại không làm gì cũng chết, nhưng đầu tư bừa bãi còn nguy hiểm hơn”, ông nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh phải tiến hành mạnh mẽ công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực, chống lợi ích nhóm, ở các cấp các ngành. Thủ tướng đề nghị mỗi người dân, mỗi tổ chức, đặc biệt người có trách nhiệm phải có khát vọng trong phát triển, có nguồn cảm hứng mạnh mẽ trong phát triển mới có thể đưa đất nước tiến lên. Ông cho rằng gần 100 triệu dân phải chung một ý chí quyết tâm thì sẽ có chuyển biến rất mạnh mẽ.

Người ta hay nói: “Sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”, cứ lưng chừng công việc như thế, không có hành động quyết liệt thì cuộc cách mạng khó chuyển biến.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, tinh thần phải dựa vào dân, phục vụ nhân dân, giải quyết tâm tư nguyện vọng cho dân. Tình trạng người dân vẫn còn khiếu nại là vì ít khi chủ tịch xã, huyện tiếp dân hoặc tiếp không đến nơi đến chốn, không có trách nhiệm với nhân dân. Đối thoại là kênh rất quan trọng để dân thấy được nguyện vọng của mình được lắng nghe.

"Chính phủ sẽ lắng nghe, tiếp thu để chất lượng công việc năm 2019 tốt hơn, để người dân cảm thấy Quốc hội, Chính phủ lo cho dân”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

* Cuối giờ chiều ngày 24/10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành.

Theo quy định tại điều 18, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn sẽ được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 6, gồm: Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban TVQH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Theo danh sách, có 48 người thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng vừa được bổ nhiệm tại Kỳ họp này nên chưa đủ thời gian công tác theo quy định để lấy phiếu tín nhiệm./.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.