| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các vị khách quốc tế

Thứ Năm 11/01/2018 , 21:09 (GMT+7)

Chiều ngày 11/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông John Kerry, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhân dịp ông thăm làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Chào mừng chuyến thăm của ông John Kerry, một người bạn thân thiết, gắn bó của Việt Nam, Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của ông vào quá trình thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ cũng như đánh giá cao các đề xuất của ông đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam như đẩy mạnh sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Thủ tướng cũng đánh giá cao bài phát biểu của cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam với chủ đề "Tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững: Những thách thức và động lực mới" diễn ra sáng 11/1.

Nhấn mạnh chủ trương của Việt Nam về phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã có các chính sách thúc đẩy lĩnh vực này. Thời gian qua, nhiều dự án về năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời đã được triển khai ở Việt Nam.

Trong quan hệ với Hoa Kỳ, Thủ tướng nhấn mạnh rằng, Việt Nam cũng mong muốn cân bằng cán cân thương mại với đối tác quan trọng này.

Cảm ơn những đánh giá tích cực của Thủ tướng, ông John Kerry bày tỏ tâm huyết với vấn đề năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Ông cho biết về một số nghiên cứu, phân tích đối với sử dụng, khai thác, phát triển nguồn năng lượng này tại Việt Nam cũng như các phương án mang tính đột phá, kinh tế cho Việt Nam. Ông cũng cho biết, hiện nay, chi phí sản xuất điện từ năng lượng mặt trời đã giảm 70% so với trước. Ở một số nước, có những hợp đồng, dự án điện mặt trời có mức giá rất thấp, khoảng 2,9-3 cent/kWh. Nguồn năng lượng này ngày càng có nhiều triển vọng phát triển trong thời gian tới và dần thay thế than đá.

Ông đề xuất thành lập một liên doanh giữa đối tác Mỹ và phía Việt Nam trong việc phát triển nguồn năng lượng sạch.

Hoanh nghênh đề xuất của cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Thủ tướng cho biết, sẽ giao cơ quan chức năng xem xét, nghiên cứu một cách nghiêm túc và sớm trả lời cho ông John Kerry.
 

Thủ tướng tiếp đoàn đại biểu Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ

Chiều nay, 11/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn đại biểu Hội Luật sư Hoa Kỳ (ABA) do bà Hilarie Bass, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và bà Hilarie Bass, Chủ tịch Hội Luật sư Hoa Kỳ. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Đánh giá cao kết quả cuộc làm việc giữa Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ và Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh, tại Việt Nam vai trò của luật sư ngày càng lớn. “Chúng tôi đặc biệt đánh giá cao thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ vừa ký kết, đánh dấu bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, mở đầu chương trình hợp tác lâu dài giữa hai bên”, Thủ tướng nói.

Bà Hilarie Bass bày tỏ vui mừng vì giữa ABA và Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác và khẳng định, sẵn sàng giúp đỡ những bước phát triển tiếp theo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Bà cũng thông báo kết quả thành công của cuộc hội thảo hôm nay giữa ABA và Liên đoàn Luật sư Việt Nam về quy tắc đạo đức và quy tắc ứng xử nghề nghiệp của luật sư tại Việt Nam cũng như Hoa Kỳ. Bà khẳng định sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong thời gian tới.

Hoan nghênh ý kiến của bà Hilarie Bass, Thủ tướng cho biết, Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề đạo đức luật sư và đánh giá cao việc hai bên tổ chức hội thảo về quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp của luật sư trong tranh tụng và tư vấn pháp lý. Thủ tướng hy vọng những kinh nghiệm trong việc xây dựng bộ quy tắc đạo đức của ABA sẽ giúp cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam có thêm cơ sở để tham khảo, xây dựng bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư Việt Nam, bảo đảm kết hợp những giá trị chuẩn mực đạo đức của người Việt Nam, những tinh hoa của nghề luật sư và phù hợp với thông lệ quốc tế về nghề luật sư.

Việt Nam đang hội nhập quốc tế sâu rộng, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Trong quá trình đó, tranh chấp diễn ra hết sức phức tạp, Thủ tướng đề nghị ABA, là một hiệp hội luật sư lớn, có bề dày kinh nghiệm, hỗ trợ Liên đoàn Luật sư Việt Nam nâng cao năng lực hội nhập trong thời gian tới. Đây là yêu cầu hết sức cấp bách.

“Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến nghề luật sư, cũng như Liên đoàn Luật sư Việt Nam và luôn luôn tạo điều kiện cho nghề quan trọng này phát triển trong một xã hội dân chủ, công khai, minh bạch, không chỉ thời gian qua mà cả thời gian tới để bảo đảm pháp luật được thực thi tốt nhất”, Thủ tướng khẳng định.

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm