| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng tặng bằng khen Chi cục Kiểm ngư số 3

Thứ Hai 15/09/2014 , 09:55 (GMT+7)

Trước những đóng góp to lớn của lực lượng kiểm ngư Việt Nam trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho Chi đội Kiểm ngư số 3...

Cuối tuần qua, Tổng cục Thủy sản đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của lực lượng kiểm ngư trong thời gian Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam.

Ngay sau lễ ra mắt lực lượng kiểm ngư được 15 ngày, ngày 1/5/2014, Trung Quốc đã đưa giàn khoan Hải Dương 981 cùng nhiều tàu hộ tống vào hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của nước ta.

Trước tình hình này, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, mà trực tiếp là Bộ NN-PTNT, từ ngày 3/5/2014, lực lượng kiểm ngư đã huy động hơn 15 tàu kiểm ngư đến hiện trường, sau đó thường xuyên duy trì từ 22 – 26 tàu để triển khai đấu tranh tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép.

Qua 75 ngày đêm đấu tranh không ngừng, lực lượng kiểm ngư đã góp công lớn buộc Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng biển nước ta vào ngày 15/7/2014.

Lực lượng kiểm ngư cũng đã tích cực góp phần bảo vệ ngư dân khai thác hợp pháp trên biển, tránh các hoạt động khiêu khích của Trung Quốc quanh khu vực giàn khoan, tiêu biểu là kịp thời cứu nạn tàu cá ĐNa-90152-TS của Đà Nẵng bị tàu Trung Quốc đâm chìm ngày 26/5/2014.

Đồng thời, tổ chức cho hàng trăm lượt phóng viên, nhà báo trong và ngoài nước thực địa tác nghiệp, tổ chức thu thập các chứng cứ về hành vi của Trung Quốc trên biển, góp phần vào thắng lợi của công tác đấu tranh ngoại giao...

Trước những đóng góp to lớn của lực lượng kiểm ngư Việt Nam trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho Chi đội Kiểm ngư số 3 (Chi cục Kiểm ngư Vùng II, Cục Kiểm ngư) – đơn vị trực tiếp đấu tranh ngoan cường trong 75 ngày đêm trên thực địa.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cũng đã quyết định tặng bằng khen cho 16 tập thể và 2 cá nhân của Cục Kiểm ngư đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền; Tổng cục Thủy sản tặng giấy khen cho 28 cá nhân và 7 đơn vị tập thể...

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm