| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Thái Lan bị điều tra tham nhũng

Thứ Sáu 17/01/2014 , 10:25 (GMT+7)

Chương trình trợ giá gạo gây tranh cãi được cho là tiêu tốn của Thái Lan gần 10 tỷ đô la một năm.

Cơ quan chống tham nhũng của Thái Lan nói họ đang điều tra Thủ tướng Yingluck Shinawatra xung quanh chương trình trợ giá gạo gây tranh cãi.


Bà Yingluck Shinawatra đang chịu rất nhiều sức ép chính trị.

Chính sách này đảm bảo cho người nông dân trồng lúa mức giá cao hơn so với thị trường quốc tế nhưng những người chỉ trích nói chương trình tốn kém và dễ tạo tham nhũng.

Ủy ban ban chống tham nhũng đã buộc tội một bộ trưởng và đang điều tra một số người khác.

Tin này xuất hiện vào lúc bà Yingluck đang chịu sức ép phải từ chức và đang chuẩn bị cho bầu cử vào tháng Hai.

Những người biểu tình phản đối chính phủ đã xuống đường ở thủ đô và nói họ sẽ đóng cửa thành phố cho tới khi các yêu cầu của họ được đáp ứng.

Họ tố cáo chính phủ của bà Yingluck bị nhà lãnh đạo bị đảo chính giật dây.

Giới biểu tình muốn có 'Hội đồng Nhân dân' được chọn ra thay vì qua bầu cử để cải cách hệ thống bầu cử.

Chương trình mua gạo bắt đầu năm 2011 với mục tiêu tăng thu nhập cho nông dân và giảm đói nghèo ở nông thôn.

Nhưng nó gây ra lượng tồn kho khổng lồ mà chính phủ không thể bán được.


Thái Lan từ lâu nay vẫn là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.

Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia nói họ đang xem xét vai trò của bà Yingluck trong chương trình này và liệu bà có 'lơ là trách nhiệm' không.

"Những người phụ trách chương trình biết bị lỗ nhưng không dừng lại," nữ phát ngôn viên của ủy ban Vicha Mahakhun nói tại họp báo.

Với tư cách thủ tướng, bà Yingluck cũng là người đứng đầu Ủy ban Gạo Quốc gia về danh nghĩa.

Nông dân vốn vẫn là những người ủng hộ nhiệt thành nhất của bà Yingluck.

Đảng Phuea Thai của bà Yingluck đã lên cầm quyền hồi năm 2011 nhờ hứa mua gạo trên giá thị trường.

Nhưng chính sách gạo này được cho là tiêu tốn của Thái Lan gần 10 tỷ đô la một năm.

Chính phủ cũng không thể trả tiền cho người dân cho vụ thu hoạch mới nhất vì đợt bán trái phiếu năm ngoái không thu về đủ tiền.

Phóng viên BBC Jonathan Head nói diễn biến này có tể khiến chính phủ mất sự ủng hộ từ khu vực cử tri quan trọng bậc nhất.

Ngoài ra nếu Ủy ban Chống tham nhũng phát hiện bà Yingluck phạm tội, bà sẽ bị cấm tham gia chính trường như các vị bộ trưởng khác.


Phe đối lập đang đòi nữ Thủ tướng từ chức.

Điều này có ảnh hưởng tới cuộc bầu cử trong tháng tới trong lúc mà bản thân cuộc bầu cử đang gặp khó khăn.

Đảng đối lập chính, Đảng Dân chủ đã tẩy chay bầu cử vì họ sợ quyền lực sẽ lại rơi vào tay gia đình Shinawatra.

Những người biểu tình cũng bác bỏ bầu cử và kêu gọi cải cách bầu cử.

Bà Yingluck hiện đang phải di chuyển quanh Bangkok để tránh không bị người biểu tình bao vây văn phòng.

Mặc dù vậy cảnh sát nói số người biểu tình đang giảm đi.

(BBC)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm