| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Thái Lan họp khẩn về ô nhiễm không khí

Thứ Hai 30/09/2019 , 18:34 (GMT+7)

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha vừa chủ trì cuộc họp khẩn, yêu cầu các cơ quan liên quan hành động đối phó nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.

Người phát ngôn của chính phủ, ông Narumon Pinyosinwat cho biết, cuộc họp vừa diễn ra chiều nay (30/10), sau khi Cục Kiểm soát Ô nhiễm (PCD) báo cáo tình hình ô nhiễm không khí lên mức cao ở thủ đô Bangkok và 24 khu vực lân cận.

Thủ tướng Prayut Chan -o -cha yêu cầu các đơn vị khẩn cấp đối phó bụi mịn

Trước đó, Thủ tướng Thái Lan đã liên tục viết trên tráng tweeter cá nhân khuyên mọi người mang mặt nạ khi ra ngoài, và yêu cầu các nhà máy và công trường xây dựng hợp tác để hạn chế khói bụi gây ô nhiễm.

Theo dữ liệu từ 33 trạm giám sát của PCD được đặt ở Bangkok cho thấy, nhiều địa điểm ở thủ đô đã bị ảnh hưởng bởi mức chất lượng không khí không tốt cho sức khỏe người dân, dao động từ mức 40-78 microgam/m3 không khí, cao hơn mức an toàn 50 microgam/m3.

Nhiều nơi ở thủ đô Bangkok bị bao phủ bởi khói bụi độc hại

Cụ thể là tại các khu vực Bangkhuntien, Pathumwan, Thonburi, Wang Thonglang, Din Daeng, Samphanthawong, Phya Thai, Bang Rak, Sathorn, Bang Sue và Laksi.

Ông Pralong Damrongthai, tổng giám đốc PCD cho biết, mật độ bụi mịn PM 2.5 tại thủ đô hiện ở mức không lành mạnh kể từ sáng thứ Hai (30/9). Ông Pralong cũng cảnh báo các nhóm người dễ bị tổn thương phải ở trong nhà và đặc biệt lư ý đên các đối tương dễ bị tổn thương gồm trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người già và những người mắc bệnh mãn tính.

(BKP, The Nation)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất