| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng thăm Đường hoa và đường sách TP Hồ Chí Minh

Thứ Ba 17/02/2015 , 20:29 (GMT+7)

Tham quan đường hoa và đường sách, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ sự ấn tượng trước cảnh bài trí, sắp xếp cũng như các chủng loại hoa, các loại sách được trưng bày và giới thiệu tại đây.

Chiều 17/2 (nhằm ngày 29 tháng Chạp), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng với lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm Đường hoa và Lễ hội Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức nhân dịp Tết Ất Mùi 2015 trên đường Hàm Nghi (quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Tham quan đường hoa và đường sách, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ sự ấn tượng trước cảnh bài trí, sắp xếp cũng như các chủng loại hoa, các loại sách được trưng bày và giới thiệu tại đây.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng và duy trì việc tổ chức đường hoa, đường sách hàng năm vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, tạo điểm đến ý nghĩa cho người dân thành phố và các địa phương đến tham quan, vui chơi trong những ngày Tết.

Đường hoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 (được biết đến với cái tên quen thuộc Đường hoa Nguyễn Huệ) được tổ chức trên đường Hàm Nghi với chủ đề “Bản sắc Việt - Hào khí Việt Nam,” nhằm chuyển tải thông điệp của người Việt Nam kiên cường, bất khuất, vượt mọi hoàn cảnh, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hội nhập quốc tế.

Đường hoa được tổ chức với sự kết hợp uyển chuyển giữa hoa, hình tượng sáng tạo, nhằm thể hiện khái quát sự lao động, truyền thống yêu nước, khát vọng hòa bình, sự phát triển, phồn vinh của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và đất nước nói chung.

Cùng mang chủ đề “Bản sắc Việt - Hào khí Việt Nam,” Lễ hội đường sách Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 giới thiệu hơn 15.000 đầu sách được chia thành 4 chuyên đề như Dấu ấn lịch sử - Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh; Tự hào - Con người Thành phố mang tên Bác; Biển đảo thiêng liêng; Thành phố Hồ Chí Minh hội nhập.

Đường hoa và Lễ hội sách Thành phố Hồ Chí Minh Tết Ất Mùi 2015 được tổ chức từ ngày 16/2 đến ngày 22/2 (tức từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 4 Tết âm lịch).

Vietnam+

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm