| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cameroon và Tập đoàn dệt may Hàn Quốc

Thứ Tư 27/12/2017 , 21:03 (GMT+7)

Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Cameroon Lejeune Mbela Mbela đang thăm Việt Nam và ông Choi Young Joo, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Panko...

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cameroon

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Cameroon Lejeune Mbela Mbela

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương tốt đẹp đi vào chiều sâu và hiệu quả, tối đa hoá lợi ích, mở ra chương mới trong quan hệ hai nước, nhất là trong chuyến thăm này, hai bên đã ký được một số hiệp định quan trọng.

Chúc mừng những thành tựu kinh tế-xã hội toàn diện của Cameroon, Thủ tướng vui mừng trước những tiến triển tốt đẹp của quan hệ song phương thời gian qua; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với Cameroon tương xứng quan hệ chính trị tốt đẹp, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn quốc tế thời gian qua. Thủ tướng cũng cảm ơn Chính phủ Cameroon đã tạo điều kiện thuận lợi cho dự án đầu tư của Việt Nam tại nước này.

Thủ tướng chia sẻ, Chính phủ Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài làm ăn thành công tại Việt Nam, coi thành công của các nhà đầu tư nước ngoài cũng chính là thành công của Việt Nam.

Cho rằng những dự án đầu tư là biểu hiện tốt đẹp cho mối quan hệ song phương, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, Thủ tướng nhấn mạnh, để đẩy mạnh đầu tư Việt Nam vào nước này thì trước hết, Chính phủ Cameroon cần quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho các dự án đầu tư hiện nay của Việt Nam. 

Nhân dịp năm mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc tốt đẹp đến Tổng thống và nhân dân Cameroon. 

Bộ trưởng Ngoại giao Cameroon cho biết, Chính phủ Cameroon dành mối quan tâm lớn mở rộng hợp tác với Việt Nam, chính vì vậy Tổng thống Cameroon đã cử Bộ trưởng sang Việt Nam để thúc đẩy mối quan hệ này.

Bên cạnh việc phát triển nông nghiệp, Cameroon cũng đang phát triển cơ sở hạ tầng như đường giao thông, bến cảng, sân bay... cũng như quan tâm lĩnh vực năng lượng, công nghệ thông tin, kinh tế số. Nhấn mạnh vị trí địa - chính trị quan trọng của Cameroon ở châu Phi, Bộ trưởng mong muốn Việt Nam sớm mở Đại sứ quán tại nước này; khẳng định mạnh mẽ, Cameroon mong muốn thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.
 

Thủ tướng tiếp tập đoàn dệt may Hàn Quốc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Choi Young Joo, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Panko

Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Choi Young Joo, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Panko – một doanh nghiệp Hàn Quốc đang triển khai các dự án dệt may tại miền Trung Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng hoan nghênh ông Choi Young Joo và Tập đoàn Panko đang triển khai tích cực các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh tại Việt Nam; khẳng định Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Thủ tướng cũng đánh giá cao việc ông Choi Young Joo thực hiện nhiều hoạt động xúc tiến giao lưu, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Hàn Quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ông Choi Young Joo tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy hoạt động giao lưu, hợp tác giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc với Việt Nam. Cho biết sắp tới sẽ có thêm nhiều đường bay thẳng kết nối các địa phương của Hàn Quốc đến Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh đây là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp và nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy thương mại song phương cũng như các hoạt động giao lưu nhân dân.

Thủ tướng cũng mong muốn ông Choi Young Joo đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động đầu tư của Panko tại Việt Nam. Hiện tại, Việt Nam đang là nước nhập siêu từ Hàn Quốc, vì vậy các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam như Tập đoàn Panko sẽ giúp cân bằng thương mại song phương.

Ông Choi Young Joo cho biết, Tập đoàn Panko đã đầu tư vào Việt Nam được 18 năm, chủ yếu vào lĩnh vực dệt may và hiện có ý định mở rộng đầu tư trên các lĩnh vực khác như nông nghiệp công nghệ cao tại khu vực miền núi ở miền Trung Việt Nam. “Nhiều người ngạc nhiên khi thấy chúng tôi chuyên về dệt may nhưng lại dự định đầu tư vào nông nghiệp. Tôi nói rằng tôi nhìn thấy lĩnh vực này có nhiều tiềm năng. Tôi có thể mang quýt của đảo Jeju sang trồng ở khu vực miền Trung Việt Nam, nơi có khí hậu tương đồng”, ông chia sẻ.

Cho biết nhiều doanh nghiệp dệt may Hàn Quốc đang mong muốn đầu tư vào Việt Nam, ông Choi Young Joo bày tỏ sẽ tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam, qua đó cân bằng hơn cán cân thương mại hai nước.

Hoan nghênh Tập đoàn Panko có ý định đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam, nhất là ở khu vực còn khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, Thủ tướng tin tưởng và đề nghị Tập đoàn mang đến Việt Nam những công nghệ mới, năng suất, hiệu quả cao, góp phần vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác, tình hữu nghị giữa doanh nghiệp và nhân dân hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Xem thêm
Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tử vong vì bị bạn nhậu đâm nhầm

Trong quá trình xô xát với người ở bàn bên cạnh, người đàn ông 51 tuổi vô tình đâm tử vong bạn nhậu của mình tại phố Cự Lộc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm