| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng tiếp Đại sứ Hàn Quốc và Phó Chủ tịch IFC

Thứ Tư 11/04/2018 , 20:57 (GMT+7)

Chiều 11/4, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp Đại sứ Hàn Quốc Lee Hyuk tới chào nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và Phó Chủ tịch IFC...

Tiếp Đại sứ Hàn Quốc

Chiều 11/4, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp Đại sứ Hàn Quốc Lee Hyuk tới chào nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ hy vọng, với tình cảm, hiểu biết sâu sắc về Việt Nam cũng như kinh nghiệm của mình, ông Lee Hyuk sẽ tiếp tục có những đóng góp cho quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.

20-38-40_di_su_hq_01
Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc đã phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực, trong đó điểm sáng lớn nhất là quan hệ kinh tế. Hàn Quốc đã trở thành một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, tiếp tục duy trì vị trí thứ nhất về đầu tư trực tiếp.

Đánh giá cao nhiệm kỳ công tác của Đại sứ Lee Hyuk tại Việt Nam với nhiều thành tựu hợp tác giữa hai nước cả về chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại và đầu tư, Thủ tướng nhấn mạnh trong những kết quả đó, có đóng góp quan trọng của Đại sứ. Nhấn mạnh các Đại sứ Hàn Quốc ở Việt Nam đều là những người rất giàu tình cảm với đất nước, con người Việt Nam, Thủ tướng hy vọng Đại sứ kế tiếp của Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát huy, đóng góp nhiều hơn nữa vào việc vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Lee Hyuk trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quan tâm, ủng hộ cá nhân Đại sứ cũng như việc triển khai các chương trình, dự án hợp tác của Hàn Quốc và Việt Nam trong thời gian qua. Cho biết ngày càng có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc có ý định đầu tư và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, Đại sứ Lee Hyuk tin tưởng, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

Đại sứ Lee Hyuk cũng bày tỏ mong muốn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục quan tâm, ưu tiên phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc; đồng thời hỗ trợ tăng cường quan hệ giữa Hàn Quốc với các nước ASEAN.

Ông Lee Hyuk chia sẻ, mặc dù không còn làm nhiệm vụ Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam nhưng dù ở cương vị công tác nào cũng sẽ tiếp tục theo dõi, ủng hộ và thúc đẩy quan hệ giữa Chính phủ và nhân dân hai nước.

Ghi nhận ý kiến của Đại sứ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hiện Việt Nam đang nhập siêu từ Hàn Quốc. Việt Nam mong muốn Hàn Quốc mở rộng nhập khẩu nông lâm thủy sản, tăng tiếp nhận lao động Việt Nam, chú trọng hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy nhanh chuyển giao công nghệ về công nghiệp phụ trợ, ô tô, cơ khí, dệt may, điện tử…

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam, qua đó, mở rộng đầu tư ra khu vực Đông Nam Á.
 

Tiếp Phó Chủ tịch IFC

Chiều 11/4, tại trụ sở Chính phủ, tiếp bà Nena Stoiljkovic, Phó Chủ tịch Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự hỗ trợ của IFC đối với Việt Nam trong thời gian qua để có nguồn lực mới, nhất là liên quan khu vực kinh tế tư nhân.

20-38-40_pct_ifc_02
Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Cho rằng chuyến thăm Việt Nam lần này của bà Nena Stoiljkovic sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa IFC và Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi khu vực kinh tế tư nhân (KTTN) là khu vực quan trọng. Điều này đã được thể hiện qua nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ, trong đó coi trọng sự bình đẳng cho khu vực KTTN, coi trọng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phấn đấu tăng tỉ trọng đóng góp của khu vực KTTN trong GDP so với hiện nay.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam không chỉ có những tập đoàn KTTN lớn, hoạt động thành công, có tài sản lớn, mà còn doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng ngày càng phát triển.

Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ Việt Nam đã đặt ra quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo và phục vụ, trong đó coi phát triển KTTN trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Thủ tướng Chính phủ thường xuyên tổ chức các hội nghị, gặp gỡ, đối thoại để lắng nghe ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp tư nhân nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách.

Thủ tướng nêu rõ, hiện nay, nhu cầu đầu tư phát triển của toàn bộ nền kinh tế rất lớn. Trong bối cảnh nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ cho Việt Nam đang giảm dần và nguồn lực trong nước hạn chế, Chính phủ rất quan tâm, khuyến khích đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào khu vực KTTN. Trong quá trình đó, Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của IFC đối với Việt Nam để có nguồn lực mới, nhất là liên quan khu vực KTTN. Hoạt động của IFC là hoàn toàn phù hợp chủ trương phát triển của Việt Nam. Chính phủ mong muốn thời gian tới, IFC tiếp tục là người bạn đồng hành của Việt Nam trên con đường phát triển.

Chính phủ ủng hộ chủ trương IFC hợp tác với chính quyền địa phương về phát triển cơ sở hạ tầng và luôn hỗ trợ để hoạt động của IFC tại Việt Nam được thuận lợi nhất.

Thủ tướng chia sẻ, hiện nay, Chính phủ Việt Nam đã phát động chương trình khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, tuy nhiên quá trình này gặp khó khăn về nguồn vốn, do đó, Thủ tướng mong IFC hỗ trợ quá trình này, cũng như hỗ trợ phát triển nguồn năng lượng tái tạo ở Việt Nam.

Thủ tướng mong IFC với kinh nghiệm của mình, sẽ tham gia quá trình đầu tư vào các ngân hàng Việt Nam. Trong quá trình phát triển, Việt Nam rất mong muốn nhận được thêm nguồn vốn hỗ trợ của IFC.

Phó Chủ tịch IFC chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, nhất là ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ Việt Nam; điều này đồng nghĩa việc tạo thuận lợi, góp phần cùng IFC trong việc hỗ trợ phát triển KTTN ở Việt Nam. IFC mong được tiếp tục hợp tác để phát triển KTTN, nhất là hỗ trợ khu vực KTTN.

Vừa qua, Ngân hàng Thế giới (WB) đã đưa ra chiến lược tối ưu hoá cho phát triển, trong đó Việt Nam và Indonesia được WB lựa chọn để thực hiện chiến lược này; hy vọng IFC sẽ hỗ trợ, xây dựng chính sách cho phát triển khu vực tư nhân. Bà cũng cảm ơn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ủng hộ IFC suốt thời gian qua.

Bà nêu rõ, IFC có chiến lược mới về mở cửa và tạo lập thị trường, thu hút đầu tư nước ngoài và hy vọng, Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chiến lược này để khai mở những lĩnh vực, ngành nghề mới. Do đó, bà mong Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ đề xuất này.

Bà đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc phát triển KTTN. Điều đó thể hiện hai bên có điểm chung rất lớn. Chính phủ Việt Nam tạo môi trường thuận lợi và IFC sẽ nỗ lực tìm kiếm nguồn vốn.

IFC cũng quan tâm đến chương trình khởi nghiệp, hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp phát triển, hỗ trợ phát triển thành phố thông minh, hoạt động đổi mới sáng tạo...

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất