| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Ukraine đặt mục tiêu 1 năm để tái lập kiểm soát Donbas

Thứ Tư 22/10/2014 , 08:43 (GMT+7)

"Putin đã thay đổi chiến thuật: Ông ta chỉ mong tình hình tồi tệ hơn đi ở Ukraine", ông Thủ tướng "tố cáo"./ Réo tên "Putin" ở sảnh đường Liên hợp quốc, Thủ tướng Ukraine khiến Nga giận dữ / Thủ tướng Ukraine: Putin còn thì Crimea chưa thể lấy lại được

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatseniuk cho biết Ukraine sẽ tái lập quyền kiểm soát Donbas (đông Ukraine) khi có đủ các khả năng để thực hiện điều này, Ukrinform đưa tin.

Người đứng đầu chính phủ Ukraine đã nói điều này trong một cuộc gặp gỡ với các sinh viên của các cơ sở giáo dục đại học ở Lviv.

“Việc trở lại lại các vùng lãnh thổ mà quân 'khủng bố' kiểm soát là nhiệm vụ cần phải có thời gian hơn một năm để tiến hành, chúng ta sẽ trở lại khi chúng ta mạnh hơn,” ông Yatseniuk nói.

Theo ông thủ tướng, các thỏa thuận Minsk là một bước tiến tới hòa bình, là nỗ lực để chứng tỏ một sự giải quyết vấn đề một cách văn minh ở Donbas. Tuy nhiên, chúng ta chỉ "với được không khí". "Putin đã thay đổi chiến thuật: Ông ta chỉ mong tình hình tồi tệ hơn đi ở Ukraine và bất ổn tiếp tục xảy ra. Ông ta chỉ muốn thực hiện một kịch bản xấu xa bằng cách kích động bất ổn về xã hội, chính trị và kinh tế. Nhiệm vụ giờ đây là không để cho kẻ thù có cơ hội chia rẽ xã hội chúng ta".

Ông Yatseniuk nói, trở ngại lớn đối với việc trở lại “vùng nóng Donbas” là sự tổn thương nặng nề về tinh thần của những cư dân ở vùng đất này và sự tổn thương đó sẽ phải mất nhiều năm nữa mới hàn gắn được.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất