| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội làm đẹp "bộ mặt" đón Đại lễ

Thứ Tư 24/02/2010 , 09:40 (GMT+7)

Theo đó, các trụ sở sẽ phải trang trí nơi làm việc cho sạch, đẹp; quảng cáo rao vặt phải được bóc xóa triệt để, tránh tái phạm...

Các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể TƯ, các Công ty và các cơ quan có trụ sở, nơi làm việc trên địa bàn TP Hà Nội phải tiến hành trang trí trụ sở, nơi làm việc cho sạch đẹp; chỉnh trang biển hiệu; bóc xóa, làm sạch quảng cáo rao vặt và có biện pháp giữ gìn không để tái phạm.

Thủ tướng vừa có yêu cầu như vậy nhằm để "bộ mặt" đô thị Thủ đô thực sự sạch đẹp trước Đại lễ và phục vụ các hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. 

Đối với việc bóc xóa, làm sạch quảng cáo rao vặt và có biện pháp giữ gìn không để tái phạm - Thủ tướng yêu cầu cần tiến hành quyết liệt, thường xuyên báo cáo kết quả với Thủ tướng.

Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị nói trên và UBND TP Hà Nội vận động cán bộ, công nhân viên thực hiện phong trào cơ quan, đơn vị văn hóa tại nơi làm việc và thực hiện nếp sống văn hóa tại khu dân cư, tham gia chỉnh trang, dọn dẹp các tuyến phố, đường làng, ngõ xóm tại nơi sinh sống. Cùng với đó, vận động người dân trực tiếp tham gia việc dọn dẹp các tuyến đường, khu dân cư, khu vực công cộng, vườn hoa, công viên...

Bộ Giao thông vận tải có nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với UBND TP Hà Nội thực hiện công tác chỉnh trang các tuyến đường do Bộ quản lý như: đường Bắc Thăng Long-Nội Bài, đường vành đai 3, đường Láng-Hòa Lạc, đường 32, quốc lộ 1, 1B, quốc lộ 5.

Đồng thời, cần chú ý bảo dưỡng, chỉnh trang các tuyến đường đến địa điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội; các tuyến đường đến địa điểm tập trung phục vụ ăn, nghỉ của các đoàn khách quốc tế, trong nước, các đoàn nghệ thuật tham gia biểu diễn phục vụ lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

(Theo VTC News)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất