| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra biệt thự bỏ hoang ở Hà Nội

Thứ Ba 18/01/2011 , 13:28 (GMT+7)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa yêu cầu UBND thành phố Hà Nội kiểm tra việc hàng chục căn biệt thự tiền tỷ bỏ hoang nhiều năm nay.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa yêu cầu UBND thành phố Hà Nội kiểm tra việc hàng chục căn biệt thự tiền tỷ bỏ hoang nhiều năm nay báo cáo Thủ tướng trước 15/2.

Những ngôi biệt thự ở khu vực Pháp Vân- Tứ Hiệp bị bỏ hoang cỏ mọc tốt um

Tại cụm chung cư An Sinh Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội có vài chục căn biệt thự lớn đã được xây xong phần thô từ 5 năm nay đang bị bỏ hoang cỏ cây mọc um tùm. Trong khi đó, quỹ đất của thành phố đang rất eo hẹp và nhiều người dân thiếu chỗ ở. Sự tồn tại của các biệt thự trên không chỉ lãng phí và quỹ đất mà còn thể hiện sự quy hoạch vô lối làm bẩn bộ mặt đô thị và trở thành nơi tụ tập của những kẻ trộm cắp, nghiện hút tạo điều kiện cho tệ nạn xã hội phát triển.

Thủ tướng yêu cầu thành phố kiểm tra hàng chục căn biệt thự tại cụm chung cư An Sinh, Mỹ Đình 2, Từ Liêm đồng thời đề xuất biện pháp pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/2.

Thực tế có hàng loạt biệt thự xây thô rộng hàng trăm m2 ở các khu đô thị mới giá lên tới 20-30 tỷ đồng bị bỏ hoang 5-6 năm nay. Theo tìm hiểu của PV, trong khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) có hàng chục biệt thự chưa có người ở, để cỏ dại mọc um tùm, rác rưởi tràn lan. Có biệt thự đã qua nhiều chủ nhân, song vẫn chưa có người đến ở. Phần lớn chủ nhân là người không có nhu cầu ở, mua bán biệt thự để đầu tư kiếm lời. Khu đô thị Văn Quán (quận Hà Đông) cũng có khá nhiều biệt thự "bỏ hoang" tại vị trí mặt đường đẹp.

Các chuyên gia cho rằng, tình trạng ôm đất bỏ hoang đang rất báo động. Thành phố Hà Nội đã ra thông điệp sẽ chỉ đạo rà soát, kiểm tra phân loại xử lý các trường hợp dự án chậm tiến độ bỏ hoang hóa song nhiều chuyên gia lo ngại đây chỉ là hô hào suông.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.