| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm giáo dục

Thứ Ba 02/04/2019 , 21:06 (GMT+7)

Các vi phạm trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo ở một số địa phương như Hưng Yên, Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng cần phải được xử lý nghiêm để làm gương, giữ kỷ cương phép nước.

* Giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo thì sẽ đưa ra khỏi ngành

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2019.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Vụ việc học sinh lớp 9 hành hung bạn dã man ở Hưng Yên, cũng như nhiều vụ bạo lực học đường, những hành vi thiếu văn hóa đạo đức khác là đáng báo động. Bộ GD-DT trách nhiệm ra làm sao, các địa phương phải có biện pháp như thế nào, các đoàn thể, các cơ quan có chức năng trách nhiệm như thế nào trong vấn đề bạo lực học đường…

Thủ tướng yêu cầu làm rõ những nội dung này và xử lý các vi phạm theo Nghị định 80/2017/NĐ-CP về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường… Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các địa phương về quản lý giáo dục, đào tạo đối với các vi phạm, đề nghị các cơ quan báo chí nêu đúng, nêu đủ, không làm phức tạp tình hình.

Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, đã có nhiều văn bản được ban hành về vấn đề này nhưng việc tổ chức thực hiện các văn bản chưa nghiêm. Gần đây, Bộ GD-ĐT đã ban hành Chỉ thị, nếu giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo thì sẽ đưa ra khỏi ngành. Bộ cũng đã có chương trình hành động cụ thể để thực hiện Nghị định 80 của Chính phủ, tuy nhiên, một số địa phương chưa sâu sát.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất