| Hotline: 0983.970.780

Thua đậm Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam trắng tay rời giải châu Á

Thứ Bảy 14/04/2018 , 07:44 (GMT+7)

Các cô gái Việt Nam để thua Hàn Quốc 0-4 ở lượt cuối bảng B giải vô địch nữ châu Á 2018.

Để nuôi mộng đoạt vé dự trận play-off tham dự World Cup, tuyển nữ Việt Nam buộc phải thắng Hàn Quốc, do đã đại bại Nhật Bản và Australia ở hai lượt trận trước. Thầy trò ông Mai Đức Chung nhập cuộc với tinh thần và quyết tâm cao bằng đội hình mạnh nhất. Họ tạo được thế trận tốt và tạo được nhiều cơ hội ăn bàn nhưng không thể tận dụng. Trong khi đó, hàng thủ lại mắc sai sót dẫn đến các bàn thua.

Phút 14, thủ môn Kiều Trinh đoán sai điểm rơi của bóng từ quả phạt góc để tiền vệ Cho So-hyun đánh đầu mở tỷ số. Phút 38, lần thứ hai Kiều Trinh phải vào lưới nhặt bóng khi tiền đạo Lee Geum-min thoát xuống sút bóng vào góc gần.

Hàn Quốc trận này ngoài ba điểm còn cần phải ghi nhiều bàn thắng để cạnh tranh vị trí nhì bảng vào bán kết. Các cô gái xứ Kim Chi vì thế đẩy cao tốc độ trận đấu uy hiếp khung thành Việt Nam. Phút 49, thủ môn Kiều Trinh lao ra khỏi vòng cấm dùng chân phá bóng lên nhưng không kịp lùi về để tiền vệ Lee Mi-na tâng bóng qua đầu năng tỷ số lên 3-0. Đến phút 73, cũng chính tiền vệ này đá bồi ấn định chiến thắng 4-0 cho Hàn Quốc sau nỗ lực bắt bóng không dính của thủ môn Việt Nam.

Thủ môn Kiều Trinh và hàng thủ mắc nhiều lỗi dẫn đến trận thau đậm. Ảnh: AFC.

Thắng Việt Nam 4-0 nhưng Hàn Quốc chỉ đoạt vé play-off bởi ở trận đấu cùng giờ, Australia và Nhật Bản hòa nhau 1-1. Kết thúc vòng bảng, cả ba đội dẫn đầu bảng B đều có 5 điểm nhưng Australia đứng đầu nhờ hơn hiệu số. Trong khi đó, Nhật Bản cùng hiệu số bàn thắng với Hàn Quốc (+4) nhưng xếp nhì bảng nhờ ghi được 5 bàn thắng so với 4 bàn của Hàn Quốc.

Tuyển Việt Nam chia tay giải với ba trận toàn thua, không ghi được bàn thắng nào và để lọt lưới 16 lần. HLV Mai Đức Chung cho biết: “Trận này Việt Nam đá rất tốt. Không tính về tỉ số thì trong các tình huống Việt Nam đá tốt hơn và có nhiều tình huống có thể ghi bàn, trong đó có ba cơ hội rõ nét nhưng không thể tận dụng. Sang hiệp hai chúng ta xuống sức, nhưng không phải không có cơ hội. Thua 0-4 cũng là do nhiều sai lầm của hàng hậu vệ và thủ môn, không bắt người mà hầu như đứng tại chỗ để người ta một mình một bóng. Một số pha xử lý của thủ môn cũng không tốt. Nhưng cũng phải nói tinh thần của các cầu thủ rất tốt dù đá với Hàn Quốc có trình độ, thể hình, thể lực hơn hẳn".

"Sau giải đấu này, chúng tôi sẽ có sự thay đổi về nhân sự. Tôi sẽ đi tuyển chọn ở lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia. Chúng ta phải có những gương mặt mới, để đào tạo trẻ và chuẩn bị cho những năm sau nữa”, ông Chung khẳng định.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm