| Hotline: 0983.970.780

Thua Hàn Quốc, U23 Việt Nam mất quyền tự quyết

Chủ Nhật 23/07/2017 , 20:58 (GMT+7)

U23 Việt Nam đã để thua U23 Hàn Quốc 1-2 ở lượt trận cuối bảng I vòng loại U23 châu Á 2018 tối 3-7. Với kết quả này, thầy trò HLV Hữu Thắng chưa thể nắm trong tay tấm vé dự VCK.

Thua Hàn Quốc, U23 Việt Nam mất quyền tự quyết - Ảnh 1.
U23 Việt Nam đang hưng phấn trước trận gặp Hàn Quốc bởi có 2 trận thắng đậm (Ảnh: Quang Liêm)

Toàn thắng sau cả 2 lượt trận, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đứng trước cơ hội lớn giành vé chính thức dự VCK U23 châu Á 2018. Chỉ cần giành 1 điểm trước U23 Hàn Quốc tối 23-7, U23 Việt Nam sẽ giữ vững ngôi đầu bảng I, tạo bất ngờ lớn nhất ở vòng loại. Trong trường hợp không thua Hàn Quốc với cách biệt quá 4 bàn, thầy trò HLV Hữu Thắng cũng sẽ chắc chắn giành quyền đi tiếp với tư cách là 1 trong 5 đội xếp nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, U23 Việt Nam ra quân với đội hình giàu sức tấn công. Trong khung thành là thủ môn Tiến Dũng. Đôi trung vệ Bùi Tiến Dũng - Duy Mạnh; ở 2 biên là Văn Hậu và Văn Thanh. Hai tiền vệ trung tâm giàu sức tấn công là Tuấn Anh và Xuân Trường trong khi Quang Hải và Văn Toàn ở 2 bên cánh. Trên hàng công Công Phượng sẽ đá hộ công cho Đức Chinh.

Với những gương mặt ưu tú nhất ra sân ngày từ đầu, HLV Hữu Thắng đã cho thấy ý đồ sẽ chơi đôi công sòng phẳng với U23 Hàn Quốc.
 

Hiệp 1:

Với tính chất quyết định, hai đội nhập cuộc khá thận trọng khi nhập cuộc. U23 Hàn Quốc không dám dâng cao đội hình tấn công trong khi chủ nhà không hề có ý định phòng ngự. Sau một vào tình huống đánh biên, U23 Việt Nam cuối cùng cũng có pha sút bóng đầu tiên về phía khung thành đối phương của Văn Thanh. Dù không gây nguy hiểm nhưng nó đã gửi lời cảnh báo đến các cầu thủ Hàn Quốc.

Thua Hàn Quốc, U23 Việt Nam mất quyền tự quyết - Ảnh 3.
Văn Thanh chơi nổi bật nhất từ đầu trận bên phía U23 Việt Nam (Ảnh: Quang Liêm)

Dù tạo được nhiều cơ hội hơn Hàn Quốc nhưng Việt Nam bất ngờ để thủng lưới trước. Phút 19, từ pha treo bóng bổng vào vòng cấm, thủ môn Tiến Dũng đã phán đoán sai trong tình huống lao ra để Lee Sangheon sút bóng cận thành ghi bàn. Việc sớm bị dẫn bàn có thể khiến lối chơi của chủ nhà gặp nhiều khó khăn ở những phút tiếp theo bởi vấn đề về tâm lý.

Trong lúc Việt Nam bế tắc trong việc đưa bóng vào khung thành Hàn Quốc thì sự tỏa sáng của Công Phượng ở phút 33 đã mang về bàn cân bằng tỉ số. Đó là pha bóng quen thuộc của tiền đạo mang áo số 10 khi đi dắt bóng băng ngang khung thành trước khi dứt điểm hiểm hóc.

Thua Hàn Quốc, U23 Việt Nam mất quyền tự quyết - Ảnh 5.
Công Phượng một lần nữa cho thấy duyên ghi bàn (Ảnh: Quang Liêm)

Dù vậy, niềm vui của các CĐV Việt Nam không được kéo dài bao lâu thì phút 41, Cho Young Wook đã nâng tỉ số lên 2-1 cho Hàn Quốc. Đội bạn đã chọn phương pháp đánh thẳng vào trung lộ Việt Nam trong lúc mà trung vệ Tiến Dũng đang được chữa trị chấn thương bên ngoài sân.

Hiệp 1 khép lại với kết quả 2-1 tạm nghiêng về U23 Hàn Quốc. Nếu không nhìn vào tỉ số, U23 Việt Nam đá có trận đấu xuất sắc trước đối thủ. Tuy nhiên, những sai lầm cá nhân một lần nữa khiến người hâm mộ phải tiếc nuối.
 

Hiệp 2:

Những gì diễn đầu hiệp 2 rất giống với những phút đầu trận. U23 Hàn Quốc không vội vã tấn công mà để cho Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn. Họ đang chờ thời cơ trong lúc mà chủ dâng cao đội hình và để lộ nhiều khoảng trống để tung ra đòn phản công nguy hiểm.

Chỉ sau 10 phút hiệp 2, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có sự điều chỉnh khi tung trung vệ Văn Khánh vào sân thay Tuấn Anh. Với sự điều chỉnh này, Duy Mạnh sẽ được đẩy lên đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Xuân Trường. Hy vọng sự điều chỉnh của chiến lược gia xứ Nghệ sẽ giúp hàng thủ chủ nhà chắc chắn hơn cho đến cuối trận.

Những phút giữa hiệp 2, U23 Việt Nam đã bất ngờ ép sân, buộc đối thủ vất vả chống đỡ. Rất nhiều pha phối hợp đã làm chao đảo khung thành U23 Hàn Quốc. Tuy nhiên, điểm yếu của chủ nhà vẫn là khâu dứt điểm cuối cùng. Hàn Quốc cũng tỏ ra nguy hiểm ở những tình huống phản công, đặc biệt ở 2 bên cánh.

(Người lao động)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm