| Hotline: 0983.970.780

Thừa Thiên Huế: Cháy lớn trong đêm, gia đình 3 người tử vong

Thứ Năm 18/04/2019 , 11:52 (GMT+7)

Vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng ngày 18/4 tại nơi ở và cũng là cửa hàng kinh doanh xe đạp điện khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

08-05-00_ti_hien_truong_vu_ho_hon
Hiện trường vụ hỏa hoạn

Theo đó, khoảng 3 giờ 45 phút rạng sáng ngày 18/4, người dân phát hiện tại số nhà 81 đường An Dương Vương (Phường An Cựu,TP Huế) bùng lên ngọn lửa lớn nên vội cứu hộ và thông báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh TT Huế cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã được điều đến hiện trường để xử lý, khống chế hỏa hoạn. Sau hơn một giờ, cảnh sát đã khống chết được đám cháy và ngăn chặn không để lửa cháy lan sang những hộ lân cận.

Được biết, địa điểm xảy ra vụ chạy là nơi ở và cũng là cửa hàng kinh doanh mua bán xe đạp điện. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy đã làm 3 người trong một gia đình tử vong gồm: ông Đặng Vấn cùng vợ Võ Thị Nhớ và con gái Đặng Thị Yến Nhi 12 tuổi .

Theo người dân địa phương, do ngọn lửa bùng phát nhanh, mạnh nên hàng xóm cũng không thể giúp gia đình nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn.

08-05-00_hien_truong_vu_chy
Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.