| Hotline: 0983.970.780

Thừa Thiên - Huế: Không thả bóng bay ngày khai giảng

Thứ Sáu 30/08/2019 , 09:16 (GMT+7)

Sở GD-ĐT Thừa Thiên - Huế đã ban hành văn bản hướng dẫn các trường học trên địa bàn tỉnh về việc tổ chức ngày tựu trường và khai giảng năm học 2019-2020.

Ảnh minh họa.

Theo đó, các đơn vị giao trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm lớp dặn dò học sinh các nội dung liên quan đến ngày khai giảng như thời gian tập trung, trang phục... tuyệt đối không tập trung học sinh để tổ chức khai giảng thử trước ngày khai giảng.

Để đẩy mạnh trở thành việc làm thường xuyên về "Ngày Chủ nhật xanh" và phong trào "Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần", các trường ngoài việc tổ chức làm vệ sinh môi trường và tăng cường trồng hoa, cây cảnh trong khuôn viên trường cần thực hiện nghiêm túc các nội dung như: Khẩu hiệu chào mừng và phong sân khấu khai giảng phải sử dụng chất liệu phân hủy được (vải, giấy…), tuyệt đối không in bằng chất liệu Hiflex (là vật liệu có thành phần chính là chất liệu nhựa - PVC) hoặc chất liệu khác không phân hủy được.

Không tổ chức cho học sinh thả bong bóng bay, tùy theo điều kiện từng trường mà có hình thức chào đón năm học mới phù hợp, sáng tạo. Chẳng hạn như cho học sinh tung hoa giấy, thả chim bồ câu,..

Sở GD-ĐT Thừa Thiên - Huế cũng khuyến khích học sinh không bọc vở bằng bìa ni lông nhằm giáo dục các em ý thức về bảo vệ môi trường ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.