| Hotline: 0983.970.780

Thừa Thiên- Huế: Lũ bất thường, 1 người mất tích

Thứ Hai 07/11/2011 , 09:19 (GMT+7)

Theo Ban chỉ huy PCLB và tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT- Huế, đến nay mưa lũ đã làm một người mất tích. Đó là em Nguyễn Hữu Khang (14 tuổi), học sinh lớp 8 Trường THCS Long Quảng (huyện Nam Đông),...

Trong hai ngày 5- 6/11, trên thượng nguồn địa bàn tỉnh TT- Huế có mưa to đến rất to cộng với việc đồng loạt xả lũ của hai thủy điện Bình Điền và Hương Điền đã làm mực nước trên các con sông lớn trên địa bàn tỉnh này lên nhanh đạt báo động 2, báo động 3.

Trong ngày 5/11, mưa lớn đã làm các tuyến đường nội thành TP Hếu bị ngập sâu trong nước từ 0,3- 0,5m. Do lũ lên nhanh, bất thường đã làm công tác di dời, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Đến tối 5/11, cả hai hồ thủy điện lớn nhất tỉnh TT- Huế là Bình Điền và Hương Điền đều vượt tràn và đã tăng lưu lượng xả lũ, mức xả lũ lớn hơn lượng nước về hồ. Tại hồ thủy điện Bình Điền tăng lưu lượng xả lũ lên tới 958m3/giây, trong khi lượng nước về hồ là 855m3/giây, còn hồ thủy điện Hương Điền cũng tăng lưu lượng xả lũ lên 803m3/giây, trong khi lượng nước về hồ chỉ 617m3/giây.

Theo Ban chỉ huy PCLB và tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT- Huế, đến nay mưa lũ đã làm một người mất tích. Đó là em Nguyễn Hữu Khang (14 tuổi), học sinh lớp 8 Trường THCS Long Quảng (huyện Nam Đông), do bị nước cuốn trôi khi đi qua ngầm Khe Biên, xã Thượng Long, huyện Nam Đông. Ngày 6/11, mực nước trên các sông đã rút song rất chậm, nhiều tuyến tỉnh lộ đi các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà vẫn bị ngập sâu và chia cắt. 

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.