| Hotline: 0983.970.780

Thừa Thiên - Huế miễn vé tham quan di tích cho người dân dịp kỷ niệm tái lập tỉnh

Thứ Năm 15/08/2019 , 15:53 (GMT+7)

Chương trình miễn vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh sẽ được tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến hành trong 2 ngày.

Du khách tham quan Đại Nội Huế.

Ngày 15/8, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết sẽ miễn 100% giá vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế đối với cán bộ và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trong các ngày 17 và 18/8/2019.

Việc miễn vé tham quan lần này nhân dịp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất và kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Thừa Thiên Huế (1989 – 2019).

Được biết, để được miễn vé, tập thể cán bộ, nhân dân trong tỉnh cần xuất trình CMND khi vào cửa các điểm tham quan.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.