| Hotline: 0983.970.780

Thừa Thiên - Huế: Mưa lớn kéo dài khiến đường Hồ Chí Minh sạt lở nghiêm trọng

Thứ Tư 04/09/2019 , 08:55 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, mưa lớn kéo dài ở Thừa Thiên - Huế khiến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng, hàng loạt cây xanh gãy đổ.

Điểm sạt lở nghiêm trọng ở đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn Thừa Thiên – Huế.

Ngày 4/9, ông Ngô Văn Đoán, Chi cục trưởng Chi cục Đường bộ II.6 cho biết, đơn đang phối hợp cùng Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên- Huế kiểm tra, khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở gây nguy cơ mất an toàn giao thông tuyến đường Hồ Chí Minh do mưa lớn.

Theo đó, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua địa bàn huyện A Lưới (đoạn từ km313+ 800 đến km318) xuất hiện năm điểm sạt lở ta-luy dương và ta-luy âm, nước chảy mạnh làm đất đá tràn ra một phần mặt đường. Trong đó, tại vị trí sạt lở chiếm khoảng 1/3 mặt đường, gây nguy cơ ách tắc giao thông trên tuyến.

Sau khi phát hiện sạt lở, ngày 3/9, Chi cục Quản lý đường bộ II.6 và Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên - Huế đã huy động các phương tiện và lực lượng công nhân phối hợp kiểm tra, khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở nói trên.

Ông Ngô Văn Đoán cho biết, Chi cục Quản lý đường bộ II.6 đã điều động công nhân dùng cuốc xẻng dọn mặt đường, cào đất đá để các phương tiện lưu thông. Hiện việc lưu thông các phương tiện qua các điểm sạt lở vẫn bình thường. Ngoài ra, đơn vị cũng đang phối hợp với các cơ quan liên quan cắm biển cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường.

Cũng theo ghi nhận, do mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều cây xanh ở TP Huế và một số xã đã bị gãy đổ; một số vùng ở Thừa Thiên – Huế cũng bị ngập nhẹ cục bộ.

Mưa lớn kéo dài cũng khiến hàng loạt cây xanh ở TP. Huế bị gãy đổ.

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Thừa Thiên - Huế, Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại Thừa Thiên - Huế đã xuất hiện mưa lớn lượng mưa phổ biến 200 - 300mm, có nơi trên 400mm. Mực nước tại các hồ thủy điện, sông  suối ở Thừa Thiên - Huế cũng đang lên nhanh, nhằm bảo đảm an toàn hồ đập  tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Miền Trung điều tiết nước thủy điện A Lưới. 

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.