| Hotline: 0983.970.780

Thừa Thiên- Huế: Nhiều vườn cây cao su “chết đứng”

Thứ Năm 12/08/2010 , 11:21 (GMT+7)

Đã sắp đến mùa “cạo bói” thì vườn cây bỗng nhiên giở chứng.

Cao su ở Đình Môn, La Khe Trẹm bì bệnh khô gằn, phấn trắng với các triệu chứng rụng lá rồi chết khô.
Cây cao su đã mang lại đời sống khấm khá cho hàng nghìn hộ dân ở “ốc đảo” La Khe Trẹm, Thạch Hàn, Đình Môn (xã Hương Thọ, huyện Hương Trà). Thế nhưng, chỉ mấy tháng qua, hàng trăm ha cao su bỗng dưng đổ bệnh.

Những năm trước, đến thời kỳ cao su cho mủ, bến đò Đá Hàn luôn tấp nập người dân, thương lái qua “ốc đảo” thu mua mủ cao su. Nay đã đến mùa cao su cho mủ mà bến sông vắng tênh, không mấy người qua lại. Qua một lần đò, chạy dọc theo con đường đất đá lởm chởm, tìm đến vườn cây cao su của ông Trương Công Tám (thôn Thạch Hàn) cũng là lúc ông đang dùng máy phun thuốc cứu cây cao su.

Nghỉ tay giây lát, với vẻ mặt buòn bã ông bảo: “Năm 2003, hưởng ứng dự án đa dạng hoá nông nghiệp tại xã Hương Thọ, tui đầu tư trồng 3ha cao su với gần 600 cây. Sau 7 năm bỏ bao công sức, tiền của đến nay số diện tích trên đã sắp đến mùa “cạo bói” thì vườn cây bỗng nhiên giở chứng. Đến nay tui đã có trên 1ha cao su bị chết với các triệu chứng lá non rụng trơ cả cuống, lá già thì vàng quạch. Hoảng quá, tui đi mua thuốc về phun, bón phân hỗ trợ mà cây cao su vẫn không ngưng chết”. Nhiều cây chết khô, xót của ông Tám cũng chỉ biết chặt làm củi đốt. Còn 2 ha cao su chưa nhiễm bệnh cũng có dấu hiệu “chết yểu”.

Bệnh phấn trắng, khô gằn, xì mủ không chỉ hoành hành ở Hương Thọ mà còn đang có mặt ở huyện Nam Đông và huyện Hương Trà với diện tích cao su bị nhiễm bệnh lên đến 380ha. Có nơi cao su nhiễm bệnh chết từ 10-20%.

Nhiều hộ dân đã ứng phó bằng cách gọi điện về Chi cục BVTV tỉnh nhờ tư vấn, nhận biết bệnh rồi mua thuốc về tự phun nhưng xem ra không ăn thua. Thê thảm hơn, 4ha cao su tại vườn của ông Võ Tiến (thôn Định Cư) bắt đầu vào thời kỳ cho mủ cũng đang...giẫy chết. Không còn cách nào khác ông phải ngưng thu hoạch, bỏ hơn 4 triệu đồng đầu tư máy phun, mua thuốc về phun toàn bộ diện tích. Ông Tiến nói: “Sau hơn 7 năm trời chăm sóc, nhìn vườn cây lớn sắp cho mủ đã khấp khởi mừng, không ngờ vườn cây nhiễm bệnh hàng loạt, ban đầu chỉ một số lượng nhỏ nay lan nhanh với các triệu chứng rụng lá, khô cành”.

Theo ông Mai Văn Xuân- Chủ tịch UBND xã Hương Thọ bệnh phấn trắng, khô gằn đã gây hại hơn 60ha cao su chuẩn bị lấy mủ và đang lấy mủ của 32 hộ dân ở các thôn Kim Ngọc, Đình Môn, Sơn Thọ, La Khe Trẹm, Thạch Hàn. Trong đó 38 ha bị nhiễm bệnh 100%, 22 ha bị nhiễm bệnh từ 5-10%. Về nguyên nhân nhiễm bệnh theo ông Xuân là do số diện tích trồng từ năm 2003 sử dụng các giống RRIV 2, RRIV 4 không kháng được bệnh phấn trắng và khô gằn bằng các giống cây cao su khác. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng kéo dài, tạo điều kiện cho các loại nấm phát triển, việc người dân “tận thu”, lơ là chăm bón cây cao su cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiễm bệnh hàng loạt ở một số vườn cây.

Xem thêm
Giải bài toán nguồn thức ăn cho ngành chăn nuôi

GIA LAI Thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi là chủ trương đang được tỉnh Gia Lai hướng đến.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Mời SunRice tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

ĐỒNG THÁP Tập đoàn SunRice đang khuyến khích nông dân ĐBSCL các biện pháp canh tác lúa bền vững và đặt mục tiêu giảm lượng khí thải carbon bằng 0 trong chuỗi giá trị vào năm 2050.

Cần trợ lực chính sách

Người dân còn e ngại khi lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm bởi chi phí đầu tư cao, trong khi việc bảo quản các trang thiết bị này gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm