| Hotline: 0983.970.780

Xe giường nằm cháy trơ khung, 20 người thoát chết

Thứ Tư 08/07/2020 , 21:45 (GMT+7)

Đang lưu thông trên đường tránh TP. Huế (Thừa Thiên - Huế) chiếc xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội, 16 hành khách hoảng loạn đạp cửa thoát thân.

Vụ hỏa hoạn đã khiến chiếc xe khách bị cháy trơ khung. Ảnh: T.T.

Vụ hỏa hoạn đã khiến chiếc xe khách bị cháy trơ khung. Ảnh: T.T.

Vào khoảng 14h30 ngày 8/7, chiếc xe khách giường nằm mang BKS: 51B-24506, do tài xế Nguyễn Văn Dũng (SN 1972, trú Quảng Ngãi) điều khiển, đang lưu thông trên đường tránh TP. Huế theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến địa phận phường Thủy Châu, TX. Hương Thủy chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến nhiều hành khách hoảng loạn và đạp cửa thoát nạn. Trên xe lúc này có 16 hành khách và 4 người nhà xe.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã huy động 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, để cứu hộ.

Đến khoảng 16h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn đã khiến chiếc xe khách bị thiêu rụi, nhưng rất may không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.