| Hotline: 0983.970.780

Thực thi pháp luật ở TX Sầm Sơn: Nói một đằng làm một nẻo?

Thứ Năm 20/03/2008 , 07:00 (GMT+7)

Ông Nguyễn Văn Phùng, nguyên Chủ tịch TX Sầm Sơn cho Cty Sơn Trang mượn lô đất 1.300 m2 trái thẩm quyền. Cty Sơn Trang đã ký vào văn bản yêu cầu bàn giao chậm nhất đến ngày 25/11/2007 nhưng đến gần hết quý I/2008 mà vẫn không hề bị xử lý.

Tương tự, lô đất 300 m2, cũng mặt tiền đường Hồ Xuân Hương (bãi tắm C) mà bà Nguyễn Thị Nhơn đang sử dụng (do ông Nguyễn Văn Phùng giao trái phép cho mẹ mình) cũng đã được Thanh tra tỉnh Thanh Hoá kết luận sai phạm và giao cho TX Sầm Sơn phải thu hồi từ tháng 2/2006 cũng chẳng có ai hỏi thăm đến. Bà Nhơn vẫn tiếp tục “sống chung với sai phạm” hơn 2 năm nay.

2 vợ chồng ông Sách gửi đơn tố cáo

Trái ngược với cách làm tắc trách ấy, những vụ việc liên quan đến quyền lợi trực tiếp của người dân (do chính quyền cấp xã gây ra) hiện đang có khiếu nại, tố cáo và chưa có quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng thì lại bị chính quyền TX Sầm Sơn xử lý một cách “quyết liệt”. Xin dẫn một vài ví dụ: Lô đất khai hoang của ông Nguyễn Bá Hạnh tại đường Hồ Xuân Hương (bãi C) từ hồi năm 1979 thế mà đến năm 2003, UBND thị xã Sầm Sơn bỗng dựng lên một dự án “quái gở”: Xây nhà vệ sinh công cộng ở tầng trệt, xây dựng khách sạn lên trên lô đất này rồi bí mật bán đấu giá lô đất đó cho ông Vũ Như Đạt (là người nhà của một vị quan chức TX Sầm Sơn) với giá rẻ.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kết luận “cuộc đấu giá trái pháp luật” nên Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã kỷ luật cán bộ làm sai thế nhưng không hiểu vì sao kết quả cuộc đấu giá bất hợp pháp ấy lại không bị huỷ bỏ(?!) Trường hợp thứ 2 là vụ cưỡng chế 21,5 m2 đất của ông Cao Thiện Sách, tại phố Hoan Kính, phường Trung Sơn vào cuối tháng 12/2007. Chủ tịch TX sầm Sơn ban hành quyết định cưỡng chế khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng của UBND tỉnh, cũng chưa có cả quyết định thu hồi đất. Ông Cao Thiện Sách làm đơn khiếu nại QĐ cưỡng chế, chưa có ai trả lời thế mà lực lượng cưỡng chế vẫn thi hành lệnh khiến nhiều tái sản của gia đình ông Sách bị huỷ hoại. Chỉ thu hồi 21,5 m2 theo quyết định cưỡng chế nhưng người ta đã phá dỡ cả 60 m2 nhà tôn dùng để xe đông lạnh của gia đình này nên đã gây bức xúc cho ông Sách và nhân dân địa phương.

Khu vự nhà để xe đông lạnh lúc chưa bị cưỡng chế

Các vụ việc nêu trên tại TX Sầm Sơn cho đến nay vẫn đang làm dư luận bức xúc. Việc ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch quyết định cưỡng chế…của chính quyền TX Sầm Sơn cho thấy đều không đúng với các quy định hiện hành, hoặc ít nhất cũng trái với các QĐ ban hành trước đó của các cơ quan có thẩm quyền cấp trên. Dư luận càng thêm bất bình và mất lòng tin vào chính quyền và những người thực thi công vụ hơn khi họ nhân danh chính quyền thị xã Sầm Sơn “nhắm mắt” thực thi những văn bản trái khoáy ấy. Mặc dù quyền nhân thân và tài sản hợp pháp của mình đang bị chính quyền xâm hại nhưng họ đành phải thúc thủ, chấp nhận đứng nhìn nếu không sẽ rơi vào vòng lao lý vì tội “chống người thi hành công vụ”… Dư luận ở TX Sầm Sơn đang mong mỏi các cơ quan bảo vệ pháp luật ở tỉnh Thanh Hoá và TW sớm vào cuộc để làm rõ đúng sai và lập lại trật tự tại địa phương này.

Xem thêm
Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Apple xác định Việt Nam là một cứ điểm trên toàn cầu

Đây là lần đầu tiên ông Tim Cook tới Việt Nam. Trước đó, vào tháng 5/2022 tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Giám đốc điều hành Apple.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hưng Yên đầu tư 170 tỷ đồng xây cầu kết nối giao thương

Cầu Hải Hưng bắc qua sông Chanh, kết nối tỉnh Hưng Yên với tỉnh Hải Dương được dự kiến khởi công thực hiện từ quý II năm nay tới quý IV/2025.