| Hotline: 0983.970.780

Thức trắng đêm cùng phiên chợ Viềng Âm dương

Chủ Nhật 17/02/2013 , 13:51 (GMT+7)

Theo thông lệ, cứ vào đêm mùng 7, rạng sáng ngày mùng 8 tháng Giêng đầu năm, người dân các huyện Vụ Bản, Nam Trực (Nam Định) lại tưng bừng khai xuân bằng phiên chợ Viềng.

Theo thông lệ, cứ vào đêm mùng 7, rạng sáng ngày mùng 8 tháng Giêng đầu năm, người dân các huyện Vụ Bản, Nam Trực (Nam Định) lại tưng bừng khai xuân bằng phiên chợ Viềng. Trong quan niệm truyền thống, đây là phiên chợ đầu tiên của năm với ý nghĩa mang lại may mắn, tài lộc cho những người tham gia.

Các mặt hàng được bày bán tại chợ Viềng cũng khá đặc biệt. Ngoài cây cảnh, người Nam Định còn mang cả nông cụ cũ, mới, đồ cổ, đèn Tây... vào các sạp hàng.

Không những vậy, đến với chợ Viềng, khách sẽ có cơ hội được thấy người dân bản xứ mổ trâu, bò ngay bên hông những ngôi nhà. Thịt xẻ ra vẫn còn nóng hổi mùi rơm thui được bày kín những phản, những sạp quanh khu vực chợ.

Theo quan niệm của người dân, Chợ Viềng không phải là phiên chợ tính lỗ lời. Người ta đến chợ Viềng bán mua mà không bao giờ mặc cả hơn thua. Chỉ cần mua được một món hàng, cả khách và chủ đều được "lộc" cho suốt năm.

Một số hình ảnh về chợ Viềng độc đáo tại Nam Định:


Cây cảnh là thứ không thể thiếu của chợ


Soi đèn tìm cây


Cây cối tại chợ tượng trưng cho sự sinh sôi, phát tài


Nông cụ được bày bán khắp chợ


Không thể thiếu những gian đồ cổ


Thịt bò đầy phản


Nô nức mua thịt lấy may đầu năm

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất