| Hotline: 0983.970.780

Thuê căn hộ chung cư mở sòng bạc

Thứ Sáu 16/11/2012 , 09:47 (GMT+7)

Ngày 14/11, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM đã bàn giao 18 đối tượng cùng tang vật vụ án “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” cho Công an quận 5 thụ lý.

Ngày 14/11, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM đã bàn giao 18 đối tượng cùng tang vật vụ án “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” cho Công an quận 5 thụ lý để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó vào tối 13/11, trinh sát Đội 5 thuộc Phòng PC45 Công an TP.HCM bất ngờ ập vô căn hộ số 352 lầu 2, chung cư Hào Huê trên đường Trần Phú (P.7, Q.5). Tại đây lực lượng công an bắt quả tang 18 đối tượng đang say mê sát phạt bên 2 sòng bạc. Khi phát hiện công an, nhiều đối tượng định bỏ chạy nhưng tất cả các ngã thoát đều bị bịt kín nên đành thúc thủ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, tổ chức 2 sòng bạc trên là đối tượng Nguyễn Thị Bảo Châu (tên thường gọi “Thùy Dương”, SN 1973, ngụ 352 đường Trần Phú, phường 7, quận 5) và Lê Công Thơm (SN 1965, ngụ căn hộ 024, chung cư Độc Lập, phường Tân Quý, quận Tân Phú). Theo đó “Thùy Dương” là chủ sòng tứ sắc, còn Thơm là chủ sòng xập xám.

Đối với sòng tứ sắc, đa số con bạc là phụ nữ. Để quản lý, “Thùy Dương” thuê Trần Thị Tú Châu (SN 1953, quê tỉnh Đồng Tháp, ngụ số 7/64J Nguyễn Văn Luông, phường 10, quận 6) đứng ra thu tiền xâu của con bạc. Còn sòng xập xám được Thơm thuê các đối tượng, gồm: Lê Thanh Tuấn (SN 1973, quê tỉnh Đồng Tháp, ngụ số 7/64 đường Nguyễn Văn Luông, phường 10, quận 6) và Lê Công Quan (SN 1973, ngụ 119/2B Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, thực hiện việc chia bài cho các con bạc). Đối tượng Lê Thanh Liêm (SN 1979, ngụ ấp Phước Hòa, Hòa Phú, Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) chuyên phục vụ việc ăn uống ngay tại 2 sòng bạc.

Ngay sau khi bắt quả tang sòng bạc, công an cũng thu tang vật, gồm: 2,4 triệu đồng (tiền tang vật), 3.870.000 đồng (tiền xâu), 2 bộ bài tây, 5 bộ tứ sắc, hàng chục miếng nhựa tròn dùng làm phỉnh quy đổi ra tiền để đánh bạc và 17 ĐTDĐ các loại.

Theo lời khai ban đầu của “Thùy Dương” và Thơm, cả hai thuê căn hộ 352 để ở. Sau đó thấy địa thế thuận lợi nên tổ chức sòng bài để lấy tiền xâu. Mỗi ngày 2 sòng bạc hoạt động từ 10 giờ sáng cho đến khuya. Có những ngày, sòng bạc hoạt động suốt đêm. Cả hai sòng đều tổ chức chơi theo kiểu đặt “chến”, với sòng tứ sắc có giá 600.000 đồng/chến/mỗi con bạc, và tiền xâu 20.000 đồng/con bạc/chến. Còn sòng xập xám được đánh theo 13 chi, mỗi chi từ 100.000 – 200.000 đồng, mỗi chến 1 con bạc chơi từ 3-6 triệu đồng và mỗi con bạc phải nộp 200.000 đồng là tiền xâu của 1 chến. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm