| Hotline: 0983.970.780

Thuê đất trồng chanh tứ quí VietGAP cùng cây ăn quả, lãi 2 tỷ đồng mỗi năm

Thứ Năm 18/05/2017 , 08:20 (GMT+7)

Tự đi Nga, Trung Quốc, Thái Lan học hỏi nghề nông, du nhập được 2 giống chanh quý mang về nước, thuê mượn đất chỉ chuyên canh cây chanh, lợi nhuận được trên 2 tỷ đồng mỗi năm.

Ở tuổi 38, anh Nguyễn Hữu Hà, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên đã sở hữu 12 mẫu chanh tứ quý, trong đó 5,6 mẫu đang kỳ khai thác kinh doanh. Sản lượng thu hoạch trung bình 2 tấn quả/tháng. Lợi nhuận đạt trên 2 tỷ đồng/năm. Giúp cho 12 lao động sở tại có việc làm thường xuyên, mức lương 4,5 - 12 triệu đồng/người/tháng, tuỳ theo tay nghề.

10-56-24_chu-trng-tri-chnh-tu-qui-my-uc
Trang trại chanh tứ quý của anh Hà

Toàn bộ diện tích chanh đang thu hoạch của anh Hà đều có hợp đồng bao tiêu ổn định cho chuỗi siêu thị nông sản sạch trên thị trường Hà Nội. Ngoài ra, anh Hà còn có hơn 200 gốc bưởi da xanh cho thu quả vào cuối năm, gần 2.000 cây chanh thế trồng chậu, chanh bon sai trồng lọ gốm phù lãng và hơn 1,5 vạn cây giống chanh tứ quý Úc, Mỹ... sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thị trường mọi lúc, mọi nơi.

Để có được hợp đồng bao tiêu sản phẩm với chuỗi siêu thị nông sản sạch Hà Nội, toàn bộ quá trình trồng thâm canh chanh, anh Hà đều áp dụng quy trình trồng chanh VietGAP như trồng cây giồng sạch bệnh, phơi ải đất trước khi trồng, bón cân đối đạm, lân, kali, ưu tiên sử dụng phân hữu cơ hoai mục hoặc phân hữu cơ vi sinh, phòng trừ sâu bệnh tổng hợp theo IPM, sử dụng các thuốc BVTV trong danh mục nhà nước cho phép, nhưng chủ yếu phun trừ sâu bệnh bằng các thuốc trừ sâu bệnh thảo mộc, sinh học hoặc thuốc có nguồn gốc sinh học...

Được biết mới đây, anh Hà còn hợp đồng trồng chanh bon sai trong các khuôn viên biệt thự liền kề của Cty cổ phần Vincom (Tập đoàn VingGroup).

Theo anh Hà, đây là mảng thị trường rất tiềm năng, bổ sung cho thị trường SX chanh giống và chanh quả tươi, tạo nguồn thu đa dạng, thúc đẩy nghề canh tác chanh gia tăng giá trị bền vững.

10-56-24_giong-chnh-tu-qui-du-nhp-tu-my
Giống chanh tứ quý nhập từ Mỹ

Chia sẻ với chúng tôi, anh Hà cho biết, vì nhà nghèo nên anh chỉ được học tới đọc, viết tròn vành rõ nét và cộng trừ nhân chia thành thạo, nên 13 tuổi Hà đã gia nhập tổ bán báo xa mẹ ở Hà Nội. 18 tuổi đi nghĩa vụ quân sự. 21 tuổi hoàn thành quân ngũ, sang Trung Quốc buôn hoa quả về chợ Long Biên, Hà Nội và kết hợp học nghề nông.

Sau 1 năm có chút vốn, Hà bỏ buôn hoa quả lên Lục Ngạn, Bắc Giang thuê 4ha đất trồng vải thiều. Khi cây vải cho sản lượng cao thì 2 năm liên tiếp vải được mùa rớt giá. Hà phải bán toàn bộ trang trại trả nợ và dành ít vốn đi Nga làm thuê cho các nông trang. Quá trình làm thuê Hà đã du nhập được 2 giống chanh tứ quý từ Mỹ, Úc mang về nước ươm trồng. Rồi lại tiếp tục đi Thái Lan và khắp các tỉnh thành trong nước để học bí quyết nhân nhanh cây giống và trồng kinh doanh chanh sạch. Kết quả, số phận đã không phụ người đam mê nghề nông.

Không thoả mãn với lợi nhuận thu được, Nguyễn Hữu Hà đang tiếp tục thuê gom ruộng, mở rộng diện tích trồng chanh ăn quả, tham gia sâu vào chuỗi giá trị nông sản sạch, kết hợp đầu tư chiều sâu cho SX chanh thế, chanh bon sai... để lợi nhuận ngày càng gia tăng gấp bội.

 

Xem thêm
Chuẩn hóa quy trình nuôi chồn hương

Dù chồn hương là vật nuôi có giá trị kinh tế cao, nhưng thành phố Hà Tĩnh không vội vàng mở rộng mà tập trung chuẩn hóa quy trình nuôi.

Dồn lực tiêm vacxin phòng bệnh dại trên chó, mèo

Trước diễn biến bệnh dại trên người có chiều hướng gia tăng, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra văn bản chỉ đạo đảm bảo tỷ lệ tiêm vacxin đạt trên 80% tổng đàn chó, mèo.

'Cải lão hoàn đồng' cho cây bưởi ra quả ngon, sai lúc lỉu

HƯNG YÊN Bằng kỹ thuật cắt tỉa và ghép đoạn cành, ông Tuấn đã 'cải lão hoàn đồng' thành công hàng trăm cây bưởi già cỗi thành những cây quả sai lúc lỉu, chất lượng thơm ngon.

Bình luận mới nhất