| Hotline: 0983.970.780

Thuốc lá gây 90% ca ung thư phổi

Thứ Tư 31/03/2010 , 07:15 (GMT+7)

Hiện VN là 1 trong 15 nước hút thuốc lá nhiều nhất thế giới. Và cũng vì “thành tích” đáng nể này mà mỗi năm VN có khoảng 40.000 ca tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá, cao gấp 4 lần số ca tử vong vì tai nạn giao thông đường bộ...

Ảnh minh họa
Đó là số liệu đáng sợ được Bộ Y tế đưa ra hôm qua 30/3 tại Hội thảo Phòng chống tác hại thuốc lá tại VN. Thuốc lá không chỉ “giết người” hàng loạt mà còn gây tổn hại kinh tế khủng khiếp.

Kết quả điều tra năm 2009 cho thấy, TCty thuốc lá VN tiêu thụ hơn 2.500 triệu bao thuốc lá, riêng TPHCM một ngày bán ra 17 tỷ đồng tiền thuốc lá (gần 1 triệu USD). Như vậy tính ra 1 tháng mức độ thiệt hại về kinh tế do hút thuốc lá tại TPHCM mất gần 30 triệu USD và một năm sẽ là 360 triệu USD. Theo thống kê của Bộ Y tế, trung bình số tiền chi cho thuốc lá của những người nghiện ở VN cao gấp đôi chi phí cho giáo dục, gấp 6 lần chi phí chăm sóc sức khỏe và đủ để mua lượng lương thực nuôi sống họ 1 năm.

Theo TS Lý Ngọc Kính – Chuyên gia cao cấp VP Chương trình phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế), dù hút thuốc có hại cho sức khỏe nhưng đây là thói quen rất khó bỏ đối với nhiều người. Thuốc lá chứa trong nó khoảng 4.000 hóa chất trong đó có 43 chất gây ung thư, đặc biệt là nguyên nhân gây ra 90% các ca ung thư phổi. Các nhà khoa học trên thế giới cũng khẳng định, trong độ tuổi trung niên, tỉ lệ tử vong ở những người hút thuốc cao hơn khoảng 70% so với những người không hút thuốc. Người hút thuốc có độ tuổi ngắn hơn người không hút thuốc khoảng 15 năm. Tính ra, mỗi điếu thuốc làm giảm đi khoảng 5 phút tuổi thọ.

Hiện VN là 1 trong 15 nước hút thuốc lá nhiều nhất thế giới. Và cũng vì “thành tích” đáng nể này mà mỗi năm VN có khoảng 40.000 ca tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá, cao gấp 4 lần số ca tử vong vì tai nạn giao thông đường bộ. Tổng chi phí trung bình cho các loại bệnh có nguyên nhân từ thuốc lá là 1.000 tỉ đồng/năm.

Tại Hội thảo cũng đưa ra một thông tin khá thú vị về nghịch lý giá sữa và thuốc lá. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chia giá thuốc lá làm 6 mức thì VN xếp hạng 5. Theo đó, các nước đẩy giá thuốc lá lên cao ngất ngưởng trên 5 USD/gói 20 điếu gồm những nước thuộc Tây Âu, Canada, Singapore. Dẫn đầu trong nhóm đắt đỏ này là Anh với giá 1 gói thuốc lá khoảng 5 bảng Anh, tức khoảng 130.000 đồng VN. Mỹ đứng thứ hai với giá bán từ 4 – 4,99 USD/gói. Còn VN nằm ở nhóm 5/6 với mức giá chỉ từ 1 – 1,99 USD/gói. Kết hợp bảng giá sữa tại VN và giá thuốc lá mới thấy nghịch lý: Giá sữa bình quân tại VN là 1,4 USD/lít nên 1 gói thuốc lá gần bằng 1 lít sữa, trong khi tại New York (Mỹ) 1 gói thuốc lá mua được tới…10 lít sữa!

Ai cũng biết sữa là mặt hàng vô cùng quan trọng với sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ em lại đắt nhất thế giới. Còn thuốc lá độc hại, thủ phạm giết chết hàng chục nghìn người VN mỗi năm lại bán rẻ hàng đầu thế giới. Nghịch lý này quả thật không thể hiểu nổi!

Xem thêm
'Trục xuất' khối bướu khổng lồ hơn 20 kg cho bệnh nhân

TP.HCM Mới đây, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã phẫu thuật thành công khối u buồng trứng khổng lồ gây chèn ép nội tạng cho bệnh nhân nữ 46 tuổi.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.