| Hotline: 0983.970.780

Thuốc thử đến từ Australia

Thứ Tư 22/09/2010 , 10:20 (GMT+7)

Trận đấu chiều nay với U23 Australia mới là thuốc thử thật sự cho đoàn quân của thầy trò Calisto.

ĐTVN đã có trận ra quân như mơ, thắng 3- 0 trước U23 Kuwait. Nhưng cánh phóng viên nghi ngờ đối thủ đến từ Trung Đông chỉ là U20 vì quá non nớt. Bởi vậy, trận đấu chiều nay với U23 Australia mới là thuốc thử thật sự cho đoàn quân của thầy trò Calisto.

Trong thế trận nghiêng hẳn về đội chủ nhà trong ngày ra quân, các cầu thủ áo đỏ chơi như một trận đấu tập. Các miếng tấn công đa dạng, linh hoạt để phá vỡ chiếc xe buýt mà đối thủ đặt trước khung thành. Những cái tên mà HLV Calisto tin tưởng bấy lâu vẫn giữ được sự ổn định. Hàng công không cần Công Vinh cũng chẳng suy giảm sức mạnh. Những Việt Thắng, Quang Hải (sau là Trọng Hoàng) cũng đủ khiến các đàn em U23 Kuwait khiếp sợ. Tuyến giữa, Thành Lương bám biên rất tốt. Và cả khi anh phải ra sân vì chấn thương thì sự hiện diện của Vũ Phong cũng không làm giảm đi sự nguy hiểm của những pha leo biên.

Song đấy là chuyện của trận đấu với đối thủ dưới tầm rất nhiều. Tối nay, thuốc thử thật sự sẽ là U23 Australia. Đội bóng xứ Kangooroo thua 0- 1 trước CHDCND Triều Tiên trong trận ra quân. Nhưng đối thủ của họ đến từ Bắc Á quá mạnh, có tới 6 cầu thủ từng tham dự World Cup 2010.  Các cầu thủ Australia có thể lực khá tốt, lối chơi áp sát và chủ yếu dự vào các đường bóng bổng để những tiền đạo cao to đánh đầu. Chính sự đơn điệu ấy trong lối chơi đã khiến họ bị bế tắc và dễ bị đối phương hóa giải. Hẳn ông Calisto biết rõ điểm yếu này để lên phương án đối phó cho các học trò trong cuộc đối đầu tối nay.

Hàng thủ với Như Thành, Huy Hoàng, Việt Cường, Quang Thanh sẽ phải rất vất vả để cản phá những đường dốc biên, lật bổng vào giữa để tiền đạo đánh đầu của U23 Australia. Muốn làm giảm được sức mạnh của đối phương ở những đường bóng sở trường, các tiền vệ, cụ thể là tiền vệ cánh của ĐTVN phải hoạt động hơn 100% năng lực, tích cực tranh cướp bóng, không cho các tiền vệ đối phương có đủ bóng và không gian hoạt động. Như thế, áp lực lên hàng thủ mới được giảm bớt. Một chiến thắng nữa cho đội chủ nhà - hãy mong như thế - trước trận với đối thủ lớn hơn - CHDCND Triều Tiên. Hơn thế nữa, đó là một chiến thắng cho niềm tin nơi người hâm mộ trước thềm AFF Cup…

Xem thêm
Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm