| Hotline: 0983.970.780

Báo Mỹ:

Thượng đỉnh Trump - Kim lần 2 có thể diễn ra tại Đà Nẵng

Thứ Năm 17/01/2019 , 13:56 (GMT+7)

Báo Washington Post đưa tin, hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore tháng 6/2018 (Ảnh: Reuters)

Washington Post ngày 17/1 dẫn nguồn thạo tin cho biết, hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 có khả năng diễn ra tại Đà Nẵng, Việt Nam vào tháng 3 hoặc tháng 4.

Theo báo Mỹ, ông Trump có thể sẽ đưa ra thông báo về địa điểm và thời gian diễn ra sự kiện này sớm nhất vào ngày mai 18/1, sau cuộc gặp với Phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol. Ông Kim, người được cho là “cánh tay phải” của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dự kiến đến Washington vào hôm nay 17/1.

Trong khi đó, báo Yonhap của Hàn Quốc dẫn thông tin từ đài Voice of America đưa tin, Hạ nghị sĩ Michael McCaul, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, ngày 16/1 cho biết hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 có thể được tổ chức tại Hà Nội.

“Tôi đã gặp các đại sứ ở khu vực Đông Á-Thái Bình Dương ngày hôm qua tại Bộ Ngoại giao. Hội nghị thượng đỉnh lần 2 có thể sẽ diễn ra tại Hà Nội”, ông McCaul nói.

Thông tin về việc Việt Nam được chọn là nơi 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên gặp mặt lần đầu được nhắc đến hồi đầu tháng. Báo Hàn Quốc Munhwa Ilbo đưa tin rằng ông Kim và ông Trump có thể chọn Hà Nội là nơi để tổ chức cuộc gặp lần thứ 2 nhằm bàn về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Ngày 10/1, báo Koreal Herald dẫn lời một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết: "Các địa điểm mà quý vị cần lưu ý đến là những địa điểm mà truyền thông đã đề cập tới gồm Việt Nam, Singapore và Hawaii. Tuy nhiên, Hawaii được cho là địa điểm không khả thi bởi không có đại sứ quán Triều Tiên ở đây".

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ngày 13/1 cho hay, ông Trump dường như đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh ông Kim vào giữa tháng 2 và gợi ý chọn Việt Nam làm địa điểm diễn ra sự kiện này. Cũng theo Yonhap, ngoài Việt Nam, Thái Lan dường như cũng đang được cân nhắc là nơi diễn ra sự kiện ngoại giao trên. Báo Yomiuri Shimbun (Nhật Bản) dẫn các nguồn thạo tin cho biết Triều Tiên vẫn đang xem xét đề xuất của Mỹ và vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức.

Theo giới quan sát, Việt Nam được cho là địa điểm lý tưởng cho cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo vì Việt Nam có ý nghĩa biểu tượng quan trọng với cả Washington và Bình Nhưỡng do có quan hệ ngoại giao với cả hai nước này và được coi là một quốc gia trung lập.

Việt Nam có vị trí địa lý gần, điều mà các chuyên gia cho rằng có thể giúp Bình Nhưỡng giảm bớt áp lực về mặt đảm bảo an ninh cho quá trình di chuyển của ông Kim. Ngoài ra, việc Việt Nam đang áp dụng mô hình kinh tế thị trường cũng là một yếu tố giúp Hà Nội trở thành lựa chọn thích hợp. Truyền thông quốc tế cũng đánh giá nền an ninh của Việt Nam tốt, phù hợp với sự kiện ngoại giao quan trọng trên.

---------------------


Toàn cảnh cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Triều hồi tháng 6/2018

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất