| Hotline: 0983.970.780

Thưởng thấp vẫn hô quyết tâm

Thứ Năm 12/12/2013 , 10:50 (GMT+7)

Mức thưởng 2 tỷ đồng cho chiếc HCV SEA Games 27 của LĐBĐVN (VFF) mới treo cho đội tuyển U23 VN thấp hơn nhiều lần so với các kỳ SEA Games trước.

Mức thưởng 2 tỷ đồng cho chiếc HCV SEA Games 27 của LĐBĐVN (VFF) mới treo cho đội tuyển U23 VN thấp hơn nhiều lần so với các kỳ SEA Games trước. Mặc dù vậy, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn khẳng định quyết tâm nỗ lực thi đấu.

Đến Nay Pyi Taw, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung đã công bố mức thưởng cho đội tuyển U23. Cụ thể, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ được thưởng 2 tỷ đồng nếu giành HCV. Phần thưởng cho HCB và HCĐ lần lượt là 1,5 tỷ đồng và 1 tỷ đồng.


U23 VN (trái) để thua đáng tiếc trước U23 Singapore

Nếu so với các kỳ SEA Games trước, con số này thấp hơn nhiều lần. Tại SEA Games 2011, Chủ tịch CLB Bóng đá HA.GL Đoàn Nguyên Đức từng treo thưởng 500.000 USD (hơn 10 tỷ đồng) cho đội tuyển U23 VN. Tiếp sau ông Đức, Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng đưa ra mức thưởng tương tự trong trường hợp thầy trò HLV Falko Goetz đăng quang. Đáng tiếc là sau đó, U23 VN đã phải dừng chân trước ngưỡng chung kết, và chỉ về thứ 4 sau khi để thua trước Myanmar.

Xa hơn, ở SEA Games 2009 tại Lào, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ từng tiết lộ, đã chuẩn bị sẵn “bịch tiền” 6 tỷ đồng để thưởng cho thầy trò HLV H. Calisto. Đây là kỳ SEA Games U23 được đánh giá cao nhất, tràn trề hy vọng vô địch khi tái ngộ Malaysia, đội đã thua VN 0-3 ở vòng bảng trong trận chung kết. Nhưng rốt cuộc U23 lại thua đối thủ 0-2, ngẩn ngơ tiếc nuối.

Nhìn lại 2 kỳ SEA Games trên để thấy, mức thưởng hiện nay của VFF đã bị giảm đi nhiều lần. Trao đổi với báo chí tại Nay Pyi Taw, HLV Hoàng Văn Phúc mặc dù vậy vẫn cho rằng, điều này sẽ không ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của U23 VN.

“Mục tiêu cao nhất của đội là giành chiến thắng ở SEA Games để đáp lại niềm tin và hy vọng của các CĐV, người hâm mộ bóng đá VN. Tiền thưởng chỉ là sự khích lệ cho các em thi đấu, nhưng không phải đích cao nhất. Dù có thưởng hay không, đội cũng sẽ đặt quyết tâm nỗ lực hết mình”, ông Phúc cho biết.

TTK VFF Ngô Lê Bằng thì cho rằng, trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, số tiền thưởng trên đã là quá lớn. Ông Bằng nói: “Thực ra mọi năm treo thưởng cao là nhờ tiền của các do DN, Mạnh Thường Quân, chứ phần của VFF cũng chỉ ở mức trên thôi. Tuy nhiên, năm nay tình hình kinh tế chung đều gặp nhiều khó khăn, các DN làm gì còn tiền để thưởng như trước. Ngân sách của VFF lại đang eo hẹp chứ không dồi dào gì. Chúng tôi còn phải lo cho nhiều đội tuyển khác, như tuyển bóng đá nữ, các đội Futsal. Theo tôi mức thưởng trên không thấp”.

Được biết, sau thất bại 0-1 trước Singapore, tâm lý các cầu thủ U23 VN hiện không được tốt. TTK Ngô Lê Bằng và BHL đội tuyển U23 VN vì vậy hôm qua đã phải tổ chức cuộc họp, động viên toàn đội gạt trận thua trên sang một bên.

“Về cơ bản U23 VN vẫn nắm quyền tự quyết trong tay. Nếu chơi đúng sức và nỗ lực hơn, đội đủ khả năng giành quyền vào bán kết”, ông Bằng nói.

Hôm qua, do vướng lễ khai mạc SEA Games 27, tất cả các đội tuyển đều không thi đấu. Đội tuyển U23 VN vì vậy cũng được cho nghỉ tập, chỉ phải tập nhẹ tại khách sạn. Buổi tối cùng ngày, toàn đội đã tới sân Wunna Thekdi để dự Lễ khai mạc SEA Games.

HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định, tới ngày 15/12, U23 VN sẽ tập trung toàn lực để đánh bại tuyển Lào. “Chúng ta không còn cách nào khác là buộc phải thắng Lào để sau đó tập trung sức cho trận đấu với Malaysia. Tôi vẫn tin U23 VN có thể vào tới bán kết, dù nhiệm vụ không hề dễ dàng”, ông Phúc cho biết.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm