| Hotline: 0983.970.780

Thương tích nặng vì thách chém nhau

Chủ Nhật 22/04/2012 , 08:56 (GMT+7)

Xuất phát chỉ là những lời trêu ghẹo, thách thức nhưng các đối tượng là những thanh niên hung hăng đã dùng hung khí chém nhau dã man.

Xuất phát chỉ là những lời trêu ghẹo, thách thức nhưng các đối tượng là những thanh niên hung hăng đã dùng hung khí chém nhau dã man. Hậu quả kẻ bị thương nặng, kẻ vào tù.

Ngày 21/2, TAND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã mở phiên tòa lưu động đưa ra xét xử vụ án “cố ý gây thương tích” và tuyên phạt hai bị cáo tổng cộng 9 năm 6 tháng tù giam.


Bị cáo Nguyễn Quân (trái) và Nguyễn Văn Dũng tại phiên tòa lưu động ngày 21/4

Theo cáo trạng, ngày 19/12/2011, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Quân (cùng SN 1993, trú phường Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu) ngồi chơi tại quán cà phê thuộc phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) thì thấy một người đi qua quán nên Quân có lời chọc ghẹo. Lúc đó Nguyễn Văn Danh (SN 1980, trú tổ 20 phường Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu) đi xe máy ngang qua và nghe Quân nói tưởng là chọc mình bèn quay lại hỏi Quân với Dũng: “Tụi bây muốn chi”.

Sau đó, Quân và Dũng thách lại nhưng Danh bỏ đi, sau đó rủ thêm Nguyễn Hồng Hải (SN 1991) và Lưu Văn Tây (SN 1993), Trương Công Quan (SN 1993, cùng trú phường Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu) cầm dao đi đánh Dũng và Quân.

Bị đánh nên Dũng và Quân bỏ chạy đi gặp đồng bọn kể lại sự việc và tìm Danh để đánh lại.

Nhưng trong khi đó, Danh lại nhờ người đứng ra hòa giải mâu thuẫn. Khi đang bàn cách để hòa giải thì nhóm của Dũng và Quân đến. Dũng xông đến phía Danh và dùng dao chém vào người Danh nhưng không trúng nên Dũng phóng dao găm vào lưng Danh.

Danh cố bỏ chạy thì Quân chém tiếp một nhát trúng vai. Đuổi theo Danh không kịp, Quân và Dũng cất giấu hung khí rồi bỏ trốn. Sau đó, biết không thể trốn thoát nên cả hai đầu thú.

Trung tâm giám định pháp y TP Đà Nẵng đã kết luận Danh bị vết thương vùng lưng trái, rách thận, ránh lách, thủng cơ hoành, tràn máu màn phổi trái… với tỷ lệ thương tích 65%.

Tại phiên tòa, Dũng và Quân tỏ ra ăn năn hối lỗi về hành vi của mình và xin tòa giảm nhẹ hình phạt để được đoàn tụ gia đình sau khi thụ án. Tuy nhiên, đại diện HĐXX cũng cho rằng lỗi một phần thuộc về người bị hại và cũng cảnh báo những thanh niên có thói côn đồ hãy suy nghĩ trước khi hành động để hối hận không kịp.

Sau khi nghị án xem xét các tình tiết giảm nhẹ đối với hai bị cáo, HĐXX cho rằng các đối tượng tuy nhỏ tuổi nhưng đã có hành vi táo bạo gây nguy hiểm cho tính mạng người khác, gây mất an ninh trật tự nên phải cách ly một thời gian để răn đe giáo dục…

Do đó, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng 6 năm tù giam, Nguyễn Quân 3 năm 6 tháng tù giam về tội “cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, cả hai bị cáo còn phải bồi thường cho người bị hại số tiền 16,3 triệu đồng tiền thuốc men và thu nhập trong những tháng điều trị tại bệnh viện.

(Theo Dân trí)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.