| Hotline: 0983.970.780

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát động Tết trồng cây tại Tuyên Quang

Thứ Tư 29/01/2020 , 12:34 (GMT+7)

Sáng 29/1, Thường Trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý tại xã Kim Quan, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang).

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, việc trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và cây xanh là trách nhiệm của mọi người, mọi nhà; là hành động thiết thực bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ ngôi nhà trái đất và cuộc sống bền vững của chính chúng ta.

Ông Trần Quốc Vượng: Người người trồng rừng, nhà nhà trồng rừng, trồng cây nào tốt cây đó.

Những năm qua, phong trào Tết trồng cây tại tỉnh Tuyên Quang đã trở thành truyền thống, đạt nhiều kết quả quan trọng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Đến nay, tỉnh có tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%, đứng thứ 3 cả nước. Tuyên Quang cũng là tỉnh đứng đầu cả nước về diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC.

Ông Trần Quốc Vượng cùng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tham gia trồng cây.
Buổi lễ phát động thu hút đông đảo các cơ quan, đơn vị và nhân dân tham gia.
Đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây.
Các em học sinh háo hức trồng và chăm sóc cây.
Trong dịp phát động Tết trồng cây, toàn tỉnh Tuyên Quang dự kiến trồng được khoảng 20 ha rừng.

Trong dịp Tết trồng cây Xuân Canh Tý, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện trồng mới khoảng 20 ha rừng. Năm 2020, tỉnh đề ra mục tiêu trồng mới khoảng 10.000 ha rừng.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất