| Hotline: 0983.970.780

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm và làm việc tại Dự án gà xuất khẩu

Thứ Năm 19/12/2019 , 15:25 (GMT+7)

Ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa đến thăm và làm việc tại Dự án Chăn nuôi và Chế biến gà xuất khẩu của C.P Việt Nam.

Ông Trần Quốc Vượng thăm Dự án Chăn nuôi và Chế biến gà xuất khẩu của C.P Việt Nam.

Đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thi công, mục tiêu thi đua đã cam kết, thăm hỏi động viên đến toàn thể cán bộ công nhân viên làm việc tại Dự án.

Dự án Chăn nuôi và Chế biến gà xuất khẩu của C.P Việt Nam là một trong những dự án hiện đại nhất Đông Nam Á, sẽ được triển khai tại tỉnh Bình Phước, bắt đầu giai đoạn 1 với công suất 1 triệu con/ tuần hay 50 triệu con/năm.

Dự án được triển khai với mục đích mở rộng thị trường tiêu thụ gà thịt để chế biến xuất khẩu với nhà máy hiện đại nhất, thực phẩm an toàn, hệ thống truy xuất nguồn gốc và môi trường kinh doanh bền vững, thân thiện.

Dự kiến vào tháng 1/2020, Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi thuộc Dự án sẽ đi vào hoạt động. Nhà máy này có công suất 300.000 tấn/năm, là nhà máy lớn và hiện đại nhất thế giới.

Dự kiến đến tháng 2/2020, Dự án bắt đầu nuôi lứa gà đầu tiên. Đến tháng 4/2020, nhà máy chế biến thịt gà thuộc Dự án sẽ đi vào hoạt động, với công suất chế biến 1 triệu con/tuần.

Dự kiến đến tháng 8/2020, C.P Việt Nam sẽ xuất khẩu những lô thịt gà đầu tiên thuộc Dự án này.

Khai trương nhà hàng Chickita

Nhà hàng Chickita, ở địa chỉ 94 Hồ Tùng Mậu, quận 1, TP HCM, sử dụng gà nguyên liệu do C.P Việt Nam cung ứng, cũng vừa được khai trương trong ngày 19/12.

Chickita là một chuỗi nhà hàng chuyên bán gà nướng lửa hồng, được thành lập vào năm 2019. Ông Asif Mehrudeen, nhà sáng lập Chickita, mong muốn cung cấp đến người thưởng thức những nguyên liệu tươi ngon và sạch nhất từ các nông trại địa phương, kết hợp với định hướng về phong cách nhà hàng thật khác biệt, thú vị.

Gà cung cấp cho Chikita là gà sạch, được C.P Việt Nam nuôi theo phương pháp thả vườn tại trang trại ở Bình Phước. Gà được ăn gạo lứt, uống nước sạch, không sử dụng các chất tăng trọng, không có dư lượng kháng sinh, hóa chất. Gà được nhập thẳng từ trang trại tới nhà hàng trong ngày nên luôn đảm bảo độ tươi sạch.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.