| Hotline: 0983.970.780

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Hội đồng bầu cử Quốc gia

Thứ Hai 12/10/2015 , 09:57 (GMT+7)

Sáng 12/10, Ủy ban thường vụ Quốc hội phiên bắt đầu phiên làm việc thứ 42 (từ 12 – 16/10) với nhiều nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 của Quốc hội.

Một trong những nội dung nổi bật của phiên làm việc này là việc cho ý kiến về Hội đồng bầu cử Quốc gia và ngày bầu cử toàn quốc.

Tại phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu về các dự luật Đấu giá tài sản, Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi).

Nhiều dự luật tiếp tục được cho ý kiến tại phiên làm việc thứ 42 như: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi), Luật Tạm giữ, tạm giam, Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Luật về hội, Luật Trưng cầu ý dân, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân…

Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc gia nhập Công ước La Hay về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại; về việc phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam-Lào.

Bên cạnh công tác lập pháp, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII và cho ý kiến về Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ngày bầu cử toàn quốc đối với bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

VnExpress

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất