| Hotline: 0983.970.780

Thủy điện An Khê – Ka Nát xả nước lần 2 cứu lúa

Thứ Ba 31/03/2020 , 15:18 (GMT+7)

Trong bối cảnh hạn hán diễn biến phức tạp, hàng trăm héc ta cây trồng của nông dân Bình Định bị thiếu nước tưới, thủy điện lại xả nước cứu lúa.

Ngày 31/3, ông Nguyễn Văn Chín, Chủ tịch UBND Tây Thuận (huyện Tây Sơn, Bình Định) cho biết, Cty Thủy điện An Khê – Ka Nak đóng trên địa bàn tỉnh Gia Lai vừa xả nước lần thứ 2 để cứu cho hàng trăm héc ta cây trồng trên địa bàn, chủ yếu là cây lúa đang thiếu nước tưới nghiêm trọng của người dân 2 thôn Thượng Sơn, Trung Sơn (xã Tây Thuận).

Theo UBND xã Tây Thuận, từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn xã này không xảy ra trận mưa nào lớn. Nắng hạn kéo dài khiến cho các hồ chứa nước trên địa bàn cạn kiệt.

Nông dân xã Tây Thuận (huyện Tây Sơn, Bình Định) nỗ lực kéo ống dẫn nước tưới cứu lúa đang bị khô hạn. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Nông dân xã Tây Thuận (huyện Tây Sơn, Bình Định) nỗ lực kéo ống dẫn nước tưới cứu lúa đang bị khô hạn. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Do đó, trong vụ đông xuân 2019 – 2020, toàn xã Tây Thuận có gần 300ha lúa bị thiếu nước trầm trọng, nguy cơ mất trắng. Trước tình hình trên, UBND xã Tây Thuận đã có đơn đề nghị Cty Thủy điện An Khê - Ka Nak xả nước cứu lúa giúp dân.

“Trước nguyện vọng của người dân xã Tây Thuận và sau khi có ý kiến của các bộ ngành trung ương và UBND tỉnh Bình Định, Thủy điện An Khê - Ka Nak đã xả 2 lần nước cứu khoảng 260ha lúa và hàng trăm héc ta cây màu vụ đông xuân cho người dân xã Tây Thuận. Do lượng nước hạn chế, nên mỗi lần hồ thủy điện này chỉ xả 3 ngày, mỗi ngày xả 2 tiếng đồng hồ”, ông Chín cho hay.

Nước từ những tuyến kênh mương đã cạn kiệt được nông dân bơm tưới cứu lúa. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Nước từ những tuyến kênh mương đã cạn kiệt được nông dân bơm tưới cứu lúa. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Tây Thuận, chưa năm nào hạn hán diễn ra khốc liệt, dai dẳng tại như 2 năm nay. Hiện, diện tích lúa vụ đông xuân 2019 – 2020 của người dân cơ bản đã được cứu. Tuy nhiên, sang vụ hè thu này thì thủy điện An Khê – Ka Nak họ không còn nước để xả nên tình hình hạn hán sẽ còn căng thẳng hơn. Do đó, trong vụ hè thu tới, xã Tây Thuận buộc phải dừng sản xuất gần 93ha lúa nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Trồng hành tăm, giải pháp hoàn hảo cho vùng hạn

NGHỆ AN Thay vì quanh năm ứng phó với hạn hán, Nghệ An đã linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Hành tăm - loại cây ‘sợ nước' là một lựa chọn hoàn hảo.