| Hotline: 0983.970.780

Thuỵ Điển trao tặng gần 1.000 mũ bảo hiểm cho các em HS Trường Tiểu học Ba Đình, Hà Nội

Chủ Nhật 11/11/2018 , 18:04 (GMT+7)

Vừa qua, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban ATGT quốc gia, Quỹ Phòng chống Thương vong châu Á (AIP),…, trao tặng gần 1.000 mũ bảo hiểm chất lượng cao cho các em HS Trường Tiểu học Ba Đình, Hà Nội, trong ngày hội “Vui cùng giao thông".

Đại sứ Thụy Điển Pereric Högberg trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh trường Tiểu học Ba Đình (Hà Nội).

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, các nhà tổ chức kêu gọi việc tiếp tục nâng cao nhân thức của cộng đồng một cách mạnh mẽ hơn, đồng thời thúc đẩy các bậc phụ huynh luôn thực hiện đội mũ bảo hiểm cho trẻ em bất cứ khi nào tham gia giao thông bằng phương tiện hai bánh.

Phát biểu tại sự kiện này, Đại sứ Thụy Điển Pereric Högberg nhấn mạnh: “Ở Việt Nam, câu chuyện tôi thường luôn được nghe là người Việt rất quan tâm đến chủ đề an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông. Tôi cho rằng thật không thông minh khi di chuyển trên xe hai bánh mà không đội mũ bảo hiểm vì mũ bảo hiểm chính là công cụ bảo vệ tính mạng bạn! Chúng ta hãy là một tấm gương tốt cho các thành viên trong gia đình và bạn bè và giúp làm lan tỏa thông điệp này. Hãy luôn luôn đội mũ bảo hiểm đúng tiêu chuẩn khi đi xe máy. Tôi muốn nhấn mạnh và mong muốn tất cả mọi người, mọi lứa tuổi đều an toàn trong trong những chuyến đi”...

Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, việc hỗ trợ mũ bảo hiểm nhằm tăng tỉ lệ người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn chất lượng, đặc biệt là trẻ em. Đây là hoạt động thiết thực, giúp trẻ sớm hình thành thói quen tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông”.

Sự kiện an toàn giao thông và trao tặng mũ bảo hiểm được thực hiện với sự hỗ trợ từ các công ty đa quốc gia Thụy Điển cùng các công ty ABB, Ericsson, SKF… đều nhằm mục đích bày tỏ sự cam kết ủng hộ sử dụng mũ bảo hiểm thích hợp và ngăn ngừa chấn thương nặng ở đầu đối với trẻ em Việt Nam./.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.