| Hotline: 0983.970.780

Thùy Dương & hành trình bà mẹ đơn thân trên con đường nghệ thuật

Thứ Bảy 02/09/2017 , 13:15 (GMT+7)

Ở tuổi 29, diễn viên Thuỳ Dương đang được chú ý với những vai diễn trên màn ảnh nhỏ. Sau hàng loạt phim truyền hình có độ dài ngắn khác nhau, diễn viên Thuỳ Dương tạo ấn tượng bằng nhân vật Quyên trong bộ phim “Người phán xử” và nhân vật Tố Loan trong bộ phim “Giao mùa”.

Cuộc sống một bà mẹ đơn thân của diễn viên Thuỳ Dương có nét gì gần gũi với những tính cách nhân vật mà cô thể hiện?

20-52-19_trng_8

Với thực tế bùng nổ các kênh phát sóng như hiện nay, để có được vai diễn trên màn ảnh nhỏ không phải quá khó khăn. Tuy nhiên, việc hối hả tìm kiếm số lượng để lấp đầy giờ chiếu phim nội địa, đã khiến các tác phẩm truyền hình rơi vào tình trạng nhạt nhoà. Kinh phí đầu tư thì có nhiều nguồn từ ngân sách và cá nhân, nên không thể nói rằng khủng hoảng chất lượng phim truyền hình.

Kịch bản trong nước chưa đáp ứng được thì mua bản quyền từ nước ngoài để dùng tạm. Hai bộ phim truyền hình nổi trội gần đây là “Người phán xử” và “Sống chung với mẹ chồng” đều dựa theo cốt truyện nước ngoài. Do đó, cái hấp dẫn cũng dễ bị mang màu sắc vay mượn. Còn bộ phim “Giao mùa” dài 45 tập, nói về nếp ăn, nếp ở của người Hà Nội thời hội nhập, thì đích thị là nội lực phim Việt tự làm tự chịu.

Nội dung và tình tiết của bộ phim truyền hình “Giao mùa” nằm ở mức độ thường thường bậc trung. Thế nhưng, kỹ thuật quay phim và công nghệ dàn dựng đã tạo nên những khuôn hình tươi mới và hiện đại. Và yếu tố quan trọng bậc nhất để bộ phim truyền hình “Giao mùa” thu hút khán giả chính là đội ngũ diễn viên trẻ. Bên cạnh Công Dũng tương đối chững chạc, thì những gương mặt trẻ như Huyền Lizzie, Chí Nhân, Tiến Lộc… đều có màu sắc riêng. Đặc biệt, vai Tố Loan của diễn viên Thuỳ Dương có nhiều góc cạnh hỉ nộ để công chúng nhớ đến!

Diễn viên Thuỳ Dương từng xuất hiện trong các bộ phim truyền hình như “Hoa nở trái mùa”, “Nơi ẩn nấp bình yên”, “Tình yêu không hẹn trước”… Tuy nhiên, đến hai bộ phim “Người phán xử” và “Giao mùa” thì diễn viên Thuỳ Dương thực sự chứng minh được cá tính trên màn ảnh. Nhân vật Quyên trong bộ phim truyền hình “Người phán xử” và nhân vật Tố Loan trong bộ phim truyền hình “Giao mùa” có điểm tương đồng mà cũng có điểm khác biệt. Cả hai đều là phụ nữ nhan sắc, biết toan tính và khá quyết liệt.

Diễn viên Thuỳ Dương đã nỗ lực cho Quyên và Tố Loan có được thần thái nhân vật nhất định. Đó là nhận định từ người thưởng thức hồn nhiên, còn người hoá thân trực tiếp lại khẳng định: “Tôi nghĩ là mình có nhiều điểm giống Tố Loan nhiều hơn. Nếu bỏ qua những điều hơi quá của Tố Loan trong phim như sự lẳng lơ hay tính tình giang hồ, tôi nghĩ đó là một nhân vật thú vị. Cô ấy luôn có mục đích, rất sòng phẳng và công bằng trong cuộc sống. Tính cách đó hơi đàn ông một chút. Trong khi đó, tôi cũng cá tính, dám nghĩ dám làm như một người đàn ông. Thêm vào đó, tôi giống cô ấy ở chỗ luôn yêu hết mình…”.

Diễn viên Thuỳ Dương không phải mẫu người vụt cái thành nghệ sĩ như nhiều đồng nghiệp. Tuổi hai mươi, khi nhiều cô gái show biz đã tung tăng khắp các sự kiện phấn son, thì Thuỳ Dương đang bận… làm mẹ. Quá khứ ấy, diễn viên Thuỳ Dương hôm nay cũng không hề giấu giếm: “Tôi lấy chồng năm 19 tuổi sau vài tháng yêu nhau vì đã lỡ có thai. Lúc ấy, cả tôi và anh ấy đều còn đi học, hoàn toàn không biết gì cả, chưa có trải nghiệm nên khi bước vào cuộc sống vợ chồng, chúng tôi gặp phải nhiều va vấp. Tình cảm chưa đủ sâu sắc, không hòa hợp và không thể cùng nhau sẻ chia trong cuộc sống nên chúng tôi đi đến kết cục chia tay cũng là điều đương nhiên. Tôi ly hôn năm 21 tuổi, khi con gái mới hơn một tuổi...”.

8 năm làm mẹ đơn thân, quả không đơn giản. Chắc chắn diễn viên Thuỳ Dương không thể ung dung tiếp tục đi học ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội để theo đuổi nghề diễn viên, nếu không có người mẹ ruột tận tuỵ giúp đỡ. Mẹ nào không thương con. Con càng lầm lạc thì mẹ càng đỡ dìu, che chắn. Đó là một may mắn cho diễn viên Thuỳ Dương, và cô sẽ bình yên trong cánh tay mẹ ruột nếu không có… cá tính nghệ sĩ. Vì muốn làm diễn viên, nên Thuỳ Dương ôm con gái ra ngoài sống riêng với muôn vàn khó khăn.

Nghe diễn viên Thuỳ Dương kể lại chuỗi ngày bà mẹ đơn thân chống chọi với túng thiếu và bệnh đau: “tôi đã bán toàn bộ nữ trang, túi xách, giày được khoảng vài chục triệu đồng để có tiền thuê nhà và sống tạm trong vài tháng”, chắc chắn những quý ông đang lẻ loi sẽ thấy rung động khủng khiếp. Lạc quan thì nói vậy, nhưng có đại gia nào rạng rỡ xuất hiện như Bạch Mã hoàng tử bên cạnh giai đoạn cuộc đời buồn thương của diễn viên Thuỳ Dương đâu. Cũng mẹ ruột của diễn viên Thuỳ Dương bỏ tiền cho con gái mua được căn hộ khang trang đấy chứ. Căn hộ ấy, không chỉ riêng Thuỳ Dương khoe trên mạng, mà còn được ghi hình chương trình truyền hình thực tế “Cháu ơi, cháu à” với hai người chơi là mẹ ruột của diễn viên Thuỳ Dương và con gái Coca của diễn viên Thuỳ Dương.

20-52-19_trng_9

Lẽ thường, một người phụ nữ vấp váp đầu đời thì rất khôn khéo trong những bước đi tiếp theo. Nhất là khi họ đã làm mẹ đơn thân, thì ý thức chọn lựa và khả năng vun vén luôn được phát huy đến mức tối đa. Diễn viên Thuỳ Dương làm mẹ đơn thân khi rất trẻ, và bây giờ vẫn đang là một bà mẹ đơn thân có dung mạo khiến phái mạnh thổn thức.

Bây giờ, xã hội cởi mở, chuyện phụ nữ lên xe hoa mấy lần cũng rất đơn giản. Phụ nữ bình thường cũng được ủng hộ tìm kiếm hạnh phúc sau đổ vỡ, thì nghệ sĩ như Thuỳ Dương càng có nhiều cơ hội thắp lại ngọn lửa yêu đương nồng thắm. Diễn viên Thuỳ Dương luôn tự hào mình đã yêu thì yêu như mối tình đầu, nhưng cô cũng có những băn khoăn lặng lẽ: “Yêu ai, tôi cũng nghĩ không biết mình lấy người ta thì sẽ như thế nào hoặc tưởng tượng cảnh con mình sống với người ta thì sẽ ra sao, anh ấy và Coca có thể chơi gì cùng nhau mỗi ngày, sống chung như thế nào và sẽ có mâu thuẫn gì...

Khi tính đến những mâu thuẫn có thể xảy ra, tôi lại nghĩ thôi không lấy chồng nữa, hai mẹ con ở với nhau thôi. Tôi sợ khi con ở với người đàn ông xa lạ, sẽ xảy ra nhiều chuyện hoặc mâu thuẫn thì rất phức tạp. Sau quá nhiều lần như thế, tôi lại chùn bước. Tôi không mong chờ đại gia, cũng không nhất thiết bạn trai mình phải giàu có. Tôi thích đàn ông có tài, lớn hơn mình một cái đầu, khiến mình nể phục và có thể trở thành người để mình tham khảo khi làm việc gì đó. Tôi dù gì cũng chỉ là một người phụ nữ lúc nào cũng thích được bao bọc, che chở, được ở bên người có thể bảo ban, chỉ dạy cho mình”.

Vai Tố Loan trong bộ phim truyền hình “Giao mùa” là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ nhưng có một quá khứ phức tạp, trượt dài theo con đường lầm lỡ hết lần này đến lần khác. Diễn viên Thuỳ Dương vào vai Tố Loan khá nhẹ nhàng, vì cô cho rằng mình có nhiều nét tương đồng với nhân vật. Chỉ khác, Tố Loan trong “Giao mùa” không phải đối diện với nhiều thị phi show biz như diễn viên Thuỳ Dương. Sự nổi tiếng của nghề diễn là một món quà, nhưng đồng thời cũng là một món nợ. Khán giả càng hâm mộ nồng nhiệt thì khán giả càng đòi hỏi gay gắt.

Diễn viên Thuỳ Dương đang biên chế ở Nhà hát kịch Hà Nội, đó là mảnh đất sân khấu nhưng nảy nở khá nhiều diễn viên điện ảnh như Hoàng Cúc, Minh Hoà, Thu Hà… Nghĩa là trước mắt, diễn viên còn phải phấn đấu theo kịp nhiều đàn chị để có thể trở thành một tài danh nghệ thuật đích thực!

(Kiến thức gia đình số 34)

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất