| Hotline: 0983.970.780

Thủy quái không có mắt dạt vào bờ biển Mỹ sau bão

Thứ Năm 14/09/2017 , 14:30 (GMT+7)

Một sinh vật bí ẩn không có mắt đã dạt vào bờ biển Texas, Mỹ sau bão Harvey.

Preeti Desai, người dùng mạng xã hội Twitter, đưa ảnh, video về một sinh vật biển khổng lồ, không có mắt, dạt vào bờ biển gần thành phố Texas của bang này. Sự kiện gây thu hút trên Twitter.
 
"Cộng đồng sinh vật học trên Twitter, đây là con vật gì vậy?", bà Desai hỏi, kèm theo một số bức ảnh về con vật đã chết trên bãi cát. Tiến sĩ Kenneth Tighe, nhà sinh vật học và chuyên gia nghiên cứu lươn, đã làm sáng tỏ thông tin về thủy quái, Yahoo7 News hôm nay đưa tin. 
 
Ông Tighe cho rằng đây không phải sinh vật chưa từng biết, nó có thể là loài lươn nâu, một loài sinh vật biển có những chiếc răng lớn. Nó còn có tên gọi "lươn tusky", thường sống ở độ sâu 60 mét đến 90 mét ở Đại Tây Dương. 
 
Giới sinh vật học cho rằng bão Harvey đã khiến sóng biển đánh dạt xác con lươn vào bờ biển Texas. Một số hình ảnh về sinh vật không có mắt được cho là lươn biển:
 
 
 
 
 

 

Theo Yahoo7 News

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Bình luận mới nhất