| Hotline: 0983.970.780

Thủy sản chết trắng bãi, người nuôi méo mặt

Thứ Hai 26/11/2018 , 06:05 (GMT+7)

Chỉ sau vài ngày, nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) chết trắng bãi trong sự ngỡ ngàng của người dân…

Trao đổi với PV NNVN, ông Trần Xuân Quang, Trưởng phòng Nuôi trồng thủy sản (Chi cục Thủy sản Nghệ An) xác nhận thông tin trên.

16-00-51_2
Đây không phải là lần đầu xảy ra tình trạng ngao chết hàng loạt trên địa bàn Nghệ An

Qua tìm hiểu được biết, bị thiệt hại nặng nề nhất là hộ ông Nguyễn Văn Được, trú tại phường Quỳnh Thiện. Khu vực bãi nuôi của ông Được rộng chừng 2,5ha, vị trí nằm giáp ranh với Cảng cá Quỳnh Lập.

Trước đó, vào trung tuần tháng 7/2017 ông Được đầu tư khoảng 200 triệu đồng thả 4,5 tấn ngao giống. Sau hơn 1 năm tích cực chăm bẵm, ngao trong bãi lớn nhanh, tốc độ phát triển ổn định. Dự kiến nội 1 tháng nữa gia đình có thể tiến hành thu hoạch rải vụ, sản lượng thu về ước đạt trên dưới 50 tấn.

Tình hình đang tiến triển hết sức thuận lợi thì bỗng nhiên xảy ra sự cố ngoài ý muốn, không hiểu vì nguyên do gì ngao trong bãi thi nhau chết đồng loạt. Chỉ sau vài ngày, phần lớn diện tích nuôi chết sạch bách, vỏ ngao nổi lềnh bềnh trắng xóa khắp một vùng, mùi hôi thối xốc lên tận óc.

Nào đâu đã hết, ngoài con ngao gia đình còn bỏ kinh phí triển khai thêm 2 bè nuôi hàu. Có điều trời không chiều lòng người, thành thử miếng ăn đến tận miệng còn bị cướp mất. Nhìn chung với lượng hàu chết nhan nhản mấy ngày qua, cộng với hàng tấn ngao chỉ còn nguyên… vỏ, vụ này ông Được thất thu nặng nề.

16-00-51_1
Ảnh: V.K

Điều đáng nói, không riêng gì gia đình ông Được mà rất nhiều hộ nuôi trồng thủy sản khác trên địa bàn xã Quỳnh Lập cũng chịu chung số phận, bao nhiêu của nả dồn hết vào ao đầm nên hiện tại tâm lý của bà con vô cùng bất an.

Sau khi nắm bắt sự việc, chính quyền địa phương đã báo cáo tình hình lên UBND thị xã Hoàng Mai để nhanh chóng làm rõ nguyên nhân và triển khai phương án xử lý. Thống kê sơ bộ cho thấy, khoảng 10ha ngao tại vùng bãi triều bị chết với tỷ lệ 80%, bên cạnh đó còn một số diện tích nuôi hàu và nhiều lồng cá của ngư dân cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Phía cơ quan thú y đã tiến hành lấy mẫu, kiểm tra bệnh phẩm nhưng bước đầu không phát hiện thấy dấu hiệu dịch bệnh.

Xem thêm
Hơn 370ha tôm nuôi bị thiệt hại do nắng nóng

TRÀ VINH Theo Sở NN-PTNT tỉnh Trà Vinh, hiện toàn tỉnh đã có hơn 122ha nuôi tôm sú cùng hơn 249ha nuôi tôm thẻ chân trắng bị thiệt hại do ảnh hưởng nắng nóng gay gắt.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất