| Hotline: 0983.970.780

Thủy sản trong ao nuôi của nhiều hộ dân Quảng Nam bất ngờ chết hàng loạt

Thứ Ba 30/10/2018 , 08:53 (GMT+7)

Ngày 29/10, Phòng tài nguyên môi trường huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, cơ quan này đã đến vùng nuôi trồng thủy sản cạnh sông Trường Giang (xã Tam Hiệp, Núi Thành) đẻ kiểm tra, ghi nhận tình hình các loại thủy, hải sản trong ao nuôi của người dân khu vực này bỗng nhiên chết hàng loạt.

Người dân vô cùng lo lắng vì không hiểu lý do vì sao thủy sản trong ao nuôi của mình bỗng nhiên chết trắng hồ

Đồng thời, Phòng TN-MT huyện Núi Thành cũng đã mời trung tâm quan trắc và phân tích môi trường (Sở TN-MT Quảng Nam) đến lấy mẫu nước tại khu vực này để kiểm tra, tìm ra nguyên nhân.

Trước đó, liên tục những ngày gần đây nhiều hộ nuôi trồng thủy sản ở xã Tam Hiệp vô cùng sửng sốt khi các loạt tôm, cá, cua nuôi trong ao của mình không hiểu lý do gì đột nhiên chết hàng loạt, nổi trắng mặt hồ. Chỉ trong vòng vài ngày, xác tôm, cá chết liên tục tấp vào bờ thối rửa, bốc mùi hôi thối.

Ông Nguyễn Văn Xá (56 tuổi, thôn Vĩnh Đại), cho biết hiện nay ông đang thả nuôi khoảng 20.000 con tôm, 5.000 cua và nhiều loại cá như: cá nhồng, cá móm, cá căng, cá tho… trên diện tích chừng 1ha mặt nước nằm cạnh bờ sông Trường Giang.

“Tôi phát hiện thấy cá tôm chết bắt đầu từ sáng 26/10 trong lúc đi thăm hồ, mỗi ngày số lượng cá tôm chết một tăng. Từ trước đến này, hồ nuôi của tôi chưa xảy ra hiện tượng cá tôm chết nhiều như thế. Không biết nguyên nhân vì sao, chúng tôi rất lo lắng”, ông Xá nói..

Được biết, ở khu vực này hiện có 25 hộ nuôi trồng thủy sản, hầu hết ao hồ của họ cũng bị tình trạng cá, tôm chết tương tự mà chưa rõ nguyên nhân.

08-40-16_1
Xác tôm cá chết tấp vào bờ, bốc mùi hôi

Theo ông Nguyễn Đức Anh, phó chủ tịch UBND xã Tam Hiệp thì sau khi nhận phản ảnh của người dân, xã đã cử đoàn đến khu vực này kiểm tra và có báo cáo lên các phòng ban của huyện Núi Thành. Tại biên bản kiểm tra vào ngày 28/10 cũng ghi nhận ở các hồ nuôi trồng thủy sản và sông Trường Giang xảy ra hiện tượng cá, cua, tôm chết hàng loạt và chưa xác định được nguyên nhân.

Xem thêm
Hơn 370ha tôm nuôi bị thiệt hại do nắng nóng

TRÀ VINH Theo Sở NN-PTNT tỉnh Trà Vinh, hiện toàn tỉnh đã có hơn 122ha nuôi tôm sú cùng hơn 249ha nuôi tôm thẻ chân trắng bị thiệt hại do ảnh hưởng nắng nóng gay gắt.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.