| Hotline: 0983.970.780

Tích tiểu thành đại

Thứ Năm 02/06/2011 , 10:28 (GMT+7)

Ngày mẹ lên ở với vợ chồng tôi, ngoài việc trông nom cháu, mẹ còn là một trợ thủ đắc lực trong việc quán xuyến gia đình. Ngôi nhà vợ chồng tôi sạch sẽ ngăn nắp gọn gàng cũng từ bàn tay mẹ.

Về ở với vợ chồng tôi, tiền bạc đối với mẹ không còn là vấn đề cần quan tâm như hồi ở quê. Vậy mà tôi rất ngạc nhiên hễ thấy đồng tiền lẻ nào rơi vãi ở đâu là mẹ gom nhặt bằng hết. Mẹ nói với vợ chồng tôi: “Những đồng tiền lẻ các con đừng bỏ đi, phí lắm, cứ mang về cho mẹ, có ngày mẹ con mình sẽ cần tới nó”. Vợ tôi cười: “Mẹ nhặt nhạnh mấy đồng bạc lẻ ấy làm gì, thích ăn gì mẹ cứ nói vợ chồng con mua cho mẹ, những đồng tiền lẻ đó ở đây chẳng mua được gì đâu”. Mẹ cười: “Mẹ có nói là các con không lo cho mẹ đâu, nhưng mẹ thích nhặt nhạnh những đồng tiền lẻ cho vui ấy mà”. “Tưởng gì chứ chuyện ấy thì mẹ cứ yên tâm chúng con sẽ để dành cho mẹ”, vợ tôi nói thêm.

Suốt bốn năm trời mẹ sống với vợ chồng tôi, mẹ cần mẫn tìm nhặt những đồng lẻ khi thì ở túi quần, túi áo của vợ chồng tôi, khi thì trong phòng tắm, có lúc ngay ở ngoài đường người ta bỏ đi. Mẹ kiên trì không biết mệt mỏi tìm kiếm những đồng tiền rơi vãi đó. Một hôm Hội Chữ thập đỏ của phường đến nhà quyên góp tiền giúp đỡ “Đồng bào miền Trung bị bão lụt”, vợ chồng tôi đóng góp xong, mẹ nói: “Đó là phần của các con tôi, còn tôi già cả rồi xin có mấy đồng tiền lẻ gửi về giúp đồng bào quê hương tôi".

 Mẹ vào phòng lấy ra bốn cái ống bương to (mẹ chuẩn bị sẵn ở quê) đem chẻ ra, chúng tôi đếm được mười hai triệu, năm trăm ngàn đồng. Tất cả mọi người tròn xoe mắt ngạc nhiên, thấy vậy mẹ phân bua: “Có gì đâu tiền lẻ nhưng “tích tiểu thành đại” ấy mà, tôi xin tặng hết cho đồng bào bị bão lụt. Bà con trong đó khổ quá”.

Vậy mà từ trước tới nay vợ chồng tôi bán tín, bán nghi là mẹ tìm kiếm tiền lẻ để chờ khi vợ chồng tôi đi vắng mua quà ăn, nên thỉnh thoảng cũng cho mẹ thêm tiền. Nay mọi việc đã sáng tỏ, vợ chồng tôi mới hiểu một điều là không nên xem thường những đồng tiền nhỏ lẻ, nếu những đồng tiền nhỏ ấy mà biết tích cóp lại thì sẽ thành một số tiền lớn. Mẹ đã dạy cho chúng tôi, những đứa con Tây học, đã đi biết bao vùng đất của thế giới một bài học nho nhỏ nhưng đáng nhớ.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm