Theo Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Quảng Bình, đến 17 giờ ngày 14/10, các lực lượng chức năng đã kêu gọi 3.750 tàu thuyền với gần 15.000 ngư dân lao động trên biển vào nơi trú tránh bão an toàn. Tuy nhiên, vẫn còn 4 tàu với 28 ngư dân đang trên biển chưa liên lạc được.
UBND tỉnh Quảng Bình đã họp chỉ đạo và có công điện khẩn gửi các địa phương cùng cơ quan ban ngành liên quan gấp rút chống bão số 11. Người dân chủ động tích trữ lương thực, thực phẩm… trong thời gian 7 ngày.
Các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Lệ Thủy, Quảng Ninh triển khai phương án di dời dân sống ở vùng có nguy cơ sạt lở cao, vùng bị ngập sâu. Các lực lượng công an, quân đội, BĐBP sẵn sàng quân số trực, chủ động các loại phương tiện (ca nô, thuyền, xe, nhà bạt…) để giúp dân khi di dời, ứng phó với bão lũ và làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn.
Sở NN-PTNT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ động bảo vệ các công trình xây dựng; điều tiết xả nước ở các hồ chứa (An Mã, Thác Chuối, Rào Đá, Phú Vinh…) để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du; đồng thời thông tin cho người dân biết vùng xả lũ để chuẩn bị phòng chống kịp thời.