| Hotline: 0983.970.780

Tiễn biệt người anh hùng

Thứ Hai 14/10/2013 , 09:01 (GMT+7)

Chạy dọc từ TP Đồng Hới (Quảng Bình) ra đến xã Quảng Đông, từ 10 giờ sáng 13/10 chúng tôi đã chứng kiến cả biển người và xe ô tô đứng ken dày trước Cảng hàng không Đồng Hới.

Chạy dọc từ TP Đồng Hới (Quảng Bình) ra đến xã Quảng Đông, từ 10 giờ sáng 13/10 chúng tôi đã chứng kiến cả biển người và xe ô tô đứng ken dày trước Cảng hàng không Đồng Hới.

Cả một tuyến đường dọc QL1A từ xã Lộc Ninh, Lộc Đại, Lý Trạch, Đồng Trạch, Đức Trạch đến tận đèo Lý Hòa, hàng vạn người đứng xếp hàng từ 10 giờ sáng để chờ bằng được đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đi qua. 


Bàn thờ của chi họ Võ tại xã Hải Trạch

Chị Nguyễn Thị Mai, trú tại phường Bắc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cầm ô đứng chờ dưới chân đèo Lý Hòa xúc động nói: Đoàn chúng tôi từ Hà Tĩnh vào đây từ sáng 12/10. Hôm qua đã đến thắp hương viếng Đại tướng tại TP Đồng Hới. Sáng nay, cả đoàn kéo ra trước sân bay Đồng Hới để đón Đại tướng nhưng cả một rừng người đã đứng ken dày dài tới 3 km. Biết là mình đã chậm chân nên đành nhờ CSGT dẹp đường cho xe chạy ra phía ngoài này mới còn chỗ đón Đại tướng.

 

"Đại tướng là vị thánh nhân của dân tộc. Đại tướng sống giản dị, liêm khiết và trong sáng nên cuộc đời của ông đã có sức cảm hóa rất to lớn đối với tất cả mọi người. Ông mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn của mọi thế hệ người Việt Nam hôm nay và cả mai sau. Đây là lý do khiến hàng nghìn người từ anh chị em CCB, TNXP đến bà con nhân dân đều rủ nhau vào đây để viếng Đại tướng lần cuối trước lúc Người trở về với đất mẹ", chị Mai nói.

Tại đèo Lý Hòa, khi vừa nhìn thấy 2 chiếc xe pháo chở linh cữu của Đại tướng đi qua, hàng nghìn người đang "đón lõng" tại đây đã không ai bảo ai, tất cả mọi người đều cúi đầu xuống.

Chờ cho đoàn xe hộ tống linh cữu Đại tướng đi qua, chúng tôi vội hòa vào dòng người đưa tiễn Đại tướng ra tận Vũng Chùa. Dọc con đường dài gần 60 km cả một đoàn xe 4 chỗ, xe 7 chỗ... và vài nghìn xe máy ùn ùn, hối hả chạy theo đoàn xe linh cữu hướng về Vũng Chùa. Nhiều quãng đường hẹp đã khiến xe và người tắc nghẽn trước dòng người đang đứng lặng kín mít cả hai bên đường. Mãi tới 4 giờ chiều đoạn ngã tư Quảng Thọ vẫn chưa thể thông xe.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm