Công Phượng trong vòng vây hậu vệ U20 Argentina trong trận giao hữu hồi tháng 5 |
Trong 6 cầu thủ có thể đá tiền đạo của U22 Việt Nam hiện nay, Công Phượng có vẻ là chân sút ổn nhất. Tiền đạo HAGL là người dày dạn kinh nghiệm nhất, già dặn nhất, và cũng là người ghi nhiều bàn nhất tại V-League 2017, với năm pha lập công. Và thực tế, cầu thủ gốc Nghệ An cũng được ông thầy đồng hương ưu ái khi thường xuyên trao suất đá chính trong những lần tập trung trước đây tại ĐTQG.
Điểm mạnh của Phượng là khả năng rê dắt bóng nhưng đây đồng thời là điểm yếu khiến anh chưa thể hiện được hết khả năng. Cựu tuyển thủ U19 Việt Nam hay lạm dụng kỹ thuật cá nhân, thiếu quan sát và ít chịu phối hợp với các đồng đội chơi xung quanh. Dù vậy, trong một chiến dịch dài hơi, có thể phải chơi tối đa 10 trận, gồm ba ở vòng loại U23 châu Á và bảy ở SEA Games 29, một tiền đạo có sức đột biến như Công Phượng là cần thiết với HLV Hữu Thắng.
Cái tên sáng giá thứ nhì trong tay nhà cầm quân họ Nguyễn bây giờ là Quang Hải. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội là đội trưởng U20 Việt Nam chinh chiến giải U20 World Cup 2017. Anh cũng là người ghi bàn tốt thứ nhì của U22 Việt Nam tại V-League, chỉ sau Công Phượng. So với đàn anh, lối chơi của Hải hiện đại hơn, nhưng lại yếu hơn một chút về tâm lý. Đó có lẽ là lý do, chân sút này được HLV Hoành Anh Tuấn và giờ là HLV Hữu Thắng tin dùng ở vị trí lệch cánh hơn, nhằm tận dụng những miếng đánh bất ngờ từ hai biên.
Ba gương mặt Đức Chinh, Thanh Bình và Tuấn Tài sàn sàn như nhau, với lối chơi khá tương đồng, cùng mạnh ở khả năng làm tường, tì đè và cài người, nhưng kém về kỹ thuật cũng như đóng góp vào lối chơi chung. Người ta tin rằng trong danh sách chốt dự SEA Games 29, sẽ chỉ có một hoặc nhiều nhất là hai trong ba người này được đến Malaysia.
Người cuối cùng có thể đá tiền đạo, là một cái tên vừa mới vừa cũ. Mới là bởi từ lâu, Văn Toàn không được sử dụng ở vị trí chơi cao nhất trên hàng công, cả ở HAGL lẫn ĐTVN. Nhưng cũ là vì, đây là vị trí giúp chân sút gốc Hải Dương thành danh trong màu áo U19 Việt Nam. Thời điểm năm 2013, 2014, Văn Toàn, Công Phượng được xem là cặp bài trùng ăn ý của HLV Guillaume Graechen.
Văn Toàn có thể không sở hữu nhạy cảm của một tiền đạo thực thụ nhưng bù lại, HLV Hữu Thắng hoàn toàn có quyền nghĩ tới sơ đồ 4-6-0 với Văn Toàn chơi như một tiền đạo ảo, hút hậu vệ, mở ra khoảng trống cho những cầu thủ tuyến hai dứt điểm tốt như Xuân Trường tận dụng.
Phương án cuối cùng cho ông thầy xứ Nghệ là gọi bổ sung… Văn Long từ SHB Đà Nẵng. Đây là cầu thủ cùng lứa với Công Phượng, Văn Toàn từng dự vòng chung kết U19 châu Á tại Myanmar năm 2014. Tài năng của cầu thủ thuộc biên chế SHB Đà Nẵng bị bỏ phí suốt hơn hai năm, nhưng vừa tỏa sáng trở lại ở Cúp Quốc gia với một pha lập công đẹp mắt và một đường kiến tạo chuẩn xác.
Dù sao thì thời gian vẫn còn cho HLV Hữu Thắng thử nghiệm, với đích ngắm cao nhất là tấm HCV sau đây một tháng.