| Hotline: 0983.970.780

Tiễn đưa hai cụ già chết cháy trong đêm Noel về nơi chín suối

Thứ Ba 27/12/2011 , 09:39 (GMT+7)

Vụ hoả hoạn thương tâm tại thôn 13 xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá xảy ra vào 21 giờ đêm Noel 24/12 làm cả xã bàng hoàng.

Hiện vật còn lại sau vụ cháy nhà thương tâm
Vụ hoả hoạn thương tâm tại thôn 13 xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá xảy ra vào 21 giờ đêm Noel 24/12 làm cả xã bàng hoàng. Chiều 25/12, chính quyền và bà con lối xóm tại vùng quê nghèo này bùi ngùi tổ chức đám tang đôi trong nỗi đau buồn vô hạn.

Ngược TP. Thanh Hoá về phía biển khoảng 25 km trên con đường liên huyện không mấy nhộn nhịp, chúng tôi tìm về vùng quê nghèo Hoằng Yến. Phong cảnh đìu hiu của vùng thuần nông với đất pha cát bạc màu, với những ngôi nhà lụp sụp như nhuốm nỗi buồn lên tất cả.

Ngay từ con đường đất đầu làng, người qua kẻ lại phục vụ đám tang rất đông, nhưng ai ai cũng buồn bã. Nỗi đau như hằn lên từng khuôn mặt. Hôm nay, người dân của các thôn 10, 12 và 13 đều gác việc đồng áng để đưa một đám tang đôi chưa từng thấy tại địa phương.

Lách mình qua một con ngõ nhỏ đông nghịt những người, trước mắt chúng tôi là đống đổ nát tro tàn. Bốn bức tường bao quanh đống tro lạnh chính là dấu tích duy nhất còn sót lại của ngôi nhà cấp 4 đã bị cháy mà hai nạn nhân Phạm Tiến Hưởng (92 tuổi) và bà Lê Thị Thìn (85 tuổi) bị vùi xác vào tối ngày hôm trước. Đây cũng chính là ngôi nhà tình nghĩa mà cách đây 2 năm, các cấp chính quyền, bà con lối xóm và con cháu họ hàng của ông bà quyên góp để xây dựng hỗ trợ hộ nghèo.

Lo xa cho bản thân và số phận, từ lâu ông bà Hưởng - Thìn đã chắt bóp, đóng sẵn hai chiếc quan tài cho bản thân. Oái oăm thay, đôi quan tài ông bà đóng sẵn trong nhà cũng đã bị cháy rụi. Họ hàng thân thiết phải chạy vạy đi mua quan tài khác ngay trong đêm qua.

Hai chiếc quan tài phải đặt tại chiếc móng nhà cũ, những người con cháu ngồi khóc thảm thiết khiến ai ai cũng động lòng. Tuy trời không mưa, nhưng bà con lối xóm phải căng chiếc bạt để vong hồn người quá cố bớt phần lạnh lẽo.

Sự ra đi quá đột ngột và cái chết đau thương của các cụ khiến sự sầu não như không có điểm dừng. Ngay đến bàn thờ hay bát hương trong nhà cũng không còn nên người ta phải dùng thân cây chuối để ngoài vườn cho láng giềng, họ hàng thắp hương đưa tiễn. Ông Lê Trọng Thảo, phó chủ tịch UBND xã Hoằng Yến cho biết: "Ngay từ lúc xảy ra vụ cháy, cán bộ xã đã có mặt để chỉ đạo và cùng nhân dân dập lửa. Công an xã cũng huy động toàn bộ lực lượng công an viên các thôn về để giúp gia đình tang chủ. Ngay trong đêm, chính quyền xã Hoằng Yến đã hỗ trợ tạm thời gia đình 4 triệu đồng để kịp thời lo việc trước mắt".

Chưa bao giờ người dân thôn 13 lại phải đưa đám với hai quan tài nối nhau. Bàn thờ vong có tới hai di ảnh được rước ra nghĩa địa. Thương cảm cho phận bạc của ông bà, người dân các thôn lân cận đều gác công việc đến tiễn đưa các cụ về nơi chín suối. Trong dòng người kéo dài khoảng 100m sau hai chiếc xe tang, nhiều "người dưng" vẫn hai dòng nước mắt lã chã.

Trong cái lạnh cắt da của vùng biển, người con gái các cụ - chị Phạm Thị Đình oặt người gào khóc kêu tên được cha thì mất tên mẹ. Sau nhiều lần hết tỉnh lại mê, tiếng chị nhỏ dần, nhỏ dần vì đuối sức rồi ngất lịm.

Trong phút dây hạ huyệt, nhiều tiếng gào khóc xé lòng cùng đồng vọng khiến không khí càng thêm não nề. Một cảnh tượng chưa từng thấy tại vùng quê này chính là hai lỗ huyệt chỉ cách nhau vài gang tay. Hai chiếc quan tài được hạ huyệt song song khiến những người họ hàng, con cháu chạy lại sờ được quan tài này thì mất quan tài nọ (ở đây người dân có phong tục sờ vào quan tài và ném một nắm đất lấp mộ để tiễn người quá cố). Từ nay, đôi mộ nằm ngay cạnh nhau tại khu nghĩa địa Bà Đa xã Hoằng Yến chắc chắn sẽ trở thành biểu tượng buồn cho những người địa phương.

Thương cho gia cảnh bần hàn bấy lâu của ông bà, xóm giềng đã quyên góp, phúng viếng làm ma chay chu tất. Hội Chũ thập đỏ tỉnh, huyện Hoằng Hoá và UBND huyện đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 6 triệu đồng ban đầu để phục vụ công tác mai táng. Các tổ chức chính quyền, nhiều cá nhân địa phương vẫn đang tiếp tục có hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm