| Hotline: 0983.970.780

Tiền Giang: 3 người mất tích vì sà lan hơn 300 tấn bị chìm

Thứ Bảy 05/01/2019 , 13:27 (GMT+7)

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên tàu có 4 thuyền viên và tất cả đang ngủ. Khi vụ việc xảy ra, có 1 trong 4 người được người dân địa phương cứu vớt đưa vào bờ an toàn.

Chiều 4/1, theo nguồn tin của PV cho biết, Công an huyện Chợ Gạo đang khẩn trương phối hợp với Phòng CSGT – Công an tỉnh Tiền Giang thực hiện công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ chìm sà lan xảy ra trên địa bàn huyện Chợ Gạo vào sáng cùng ngày.

Lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Hoàng Long

Thông tin ban đầu, phương tiện gặp nạn mang số hiệu TG.15.999 có trọng tải trên 300 tấn, chuyên vận chuyển VLXD, do bà Huỳnh Thị Ngoan, 56 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo làm chủ.

Theo người dân địa phương cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 10 phút sáng 4/1 khi phương tiện này đang neo đậu trên sông Tiền (đoạn qua xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo). Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên tàu có 4 thuyền viên và tất cả đang ngủ. Khi vụ việc xảy ra, có 1 trong 4 người được người dân địa phương cứu vớt đưa vào bờ an toàn. Người may mắn thoát nạn là anh Huỳnh Văn Niềm 34 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, 3 nạn nhân mất tích gồm, anh Huỳnh Văn Vui, (em ruột anh Niềm), người thanh niên tên Phát (chưa rõ họ), ngụ tỉnh Tiền Giang và nam thanh niên tên Phong (chưa rõ họ), ngụ tỉnh Trà Vinh.

Hiện Công an địa phương đang phối hợp với người dân tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.