| Hotline: 0983.970.780

Tiền Giang: Cả tỉnh ra quân trục vớt lục bình

Thứ Hai 09/07/2018 , 08:23 (GMT+7)

Cuối tuần qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đồng loạt ra quân trục vớt lục bình trên các tuyến sông, kênh, rạch.

11-02-54_don_vien_thnh_nien_truc_vot_luc_binh_ti_huyen_go_cong_ty
Đoàn viên, thanh niên tham gia trục vớt lục bình

Tại huyện Gò Công Tây, hơn 200 đoàn viên, thanh niên thuộc tỉnh đoàn Tiền Giang, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng, sinh viên tình nguyện các trường ĐH-CĐ trong và ngoài tỉnh đã ra quân trục vớt lục bình, khơi thông dòng chảy, cải thiện cảnh quang tuyến kênh Tham Thu (đoạn từ cầu Bình Phục Nhứt đến cống Đồng Sơn) xã Đồng Sơn với chiều dài trên 7km.

Tiền Giang hiện có trên 1.275km sông, kênh, rạch đang bị lục bình và cỏ dại che phủ với diện tích trên 7,1 triệu m2. Sự phát triển nhanh của lục bình, cỏ dại gây cản trở giao thông thủy, vận chuyển hàng hóa, gia tăng ô nhiễm, nhiều nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Mỗi năm Tiền Giang phải chi hàng trăm triệu đồng để vớt và xử lý lục bình nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất